Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Các đảng đối lập công bố hai ứng cử viên công tố viên đặc biệt

Write: 2016-11-29 17:40:23Update: 2016-11-29 18:13:52

Các đảng đối lập công bố hai ứng cử viên công tố viên đặc biệt

Đại diện và Phó Đại diện ba đảng đối lập tại Quốc hội chiều hôm 29/11 đã nhóm họp và quyết định lần cuối về danh sách ứng cử viên công tố viên đặc biệt điều tra vụ bà Choi Soon-sil, tiến cử lên Tổng thống Park Geun-hye.

Hai ứng cử viên được lựa chọn là luật sư Park Young-soo, nguyên Trưởng ban điều tra trung ương thuộc Viện Kiểm sát tối cao, và luật sư Cho Seung-sik, nguyên Trưởng ban Hình sự Viện Kiểm sát tối cao.

Quá trình lựa chọn ứng cử viên của các đảng đối lập đã diễn ra hết sức bí mật, với danh sách lên tới hàng chục ứng cử viên. Nhiều ứng cử viên đã tỏ ra đắn đo trước gánh nặng lớn khi trở thành công tố viên đặc biệt, do tính chất nghiêm trọng của cuộc điều tra vụ bê bối lần này.

Công tố viên đặc biệt sẽ tiến hành gặp mặt trực tiếp Tổng thống để điều tra. Trước đó, bà Park đã từ chối hợp tác điều tra với phía Viện Kiểm sát, cho biết sẽ chỉ đồng ý hợp tác điều tra với công tố viên đặc biệt. 

Trong vòng ba ngày kể từ sau khi nhận được danh sách tiến cử mà phe đối lập trình lên, Tổng thống Park sẽ phải chọn ra một ứng cử viên để bổ nhiệm công tố viên đặc biệt. Sau khi việc bổ nhiệm kết thúc vào ngày 2/12, công tác điều tra chính thức của nhóm công tố viên đặc biệt sẽ được triển khai từ trung tuần tháng 12.

Lựa chọn của ban biên tập