Vào lúc 10 giờ sáng hôm thứ Ba (15/8), Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh (15/8/1945-15/8/2017) tại Trung tâm văn hóa Sejong (thủ đô Seoul).
Tham dự buổi lễ có hơn 3.000 người là đại diện các giới trong xã hội, bao gồm cả những người có công trong phong trào độc lập dân tộc, và người dân.
Đặc biệt, tham dự buổi lễ cùng ngày còn có hai cụ bà là nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II. Đây là lần đầu tiên nạn nhân chế độ nô lệ tình dục thời chiến tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh theo lời mời chính thức của Chính phủ.
Bộ Hành chính và an toàn đã mời con cháu của những người có công trong phong trào độc lập dân tộc, cùng các nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động tại Nhật Bản dưới thời kỳ thực dân Nhật đô hộ bán đảo Hàn Quốc, tới tham dự sự kiện. Hành động này giúp làm sống lại tinh thần thực sự của ngày Quốc khánh, là cơ hội để đoàn kết, hòa hợp người dân cả nước.
Lễ kỷ niệm đã diễn ra với các trình tự chào cờ, đọc diễn văn kỷ niệm, trao tặng quà cho người có công trong phong trào độc lập, diễn văn chúc mừng, biểu diễn văn nghệ, hợp xướng bài hát Ngày Quốc khánh, hô vang ba lần "Hàn Quốc muôn năm". Trong buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay, Chính phủ đã trao tặng quà cho 128 người có công trong phong trào độc lập.
Chính quyền các địa phương trên toàn quốc cũng tổ chức hơn 110 buổi lễ chào mừng Quốc khánh và các sự kiện văn hóa vào cùng ngày, với sự tham gia của hơn 150.000 người dân. Các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc đóng tại nước ngoài, các tổ chức Hàn kiều ở các nước cũng tổ chức hơn 80 sự kiện với sự tham gia của hơn 10.000 người dân để kỷ niệm ngày Quốc khánh Hàn Quốc.