Phái đoàn người lao động Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc tham dự Giải bóng đá Thống nhất giữa người lao động hai miền Nam-Bắc đã kết thúc lịch trình thi đấu ba ngày hai đêm và trở về nước vào hôm 12/8. Đây là chuyến thăm miền Nam đầu tiên sau 11 năm của người lao động miền Bắc.
Trong lịch trình cuối cùng tại Hàn Quốc, phái đoàn miền Bắc đã tới viếng và dâng hoa mộ liệt sĩ Jeon Tae-il và mẹ của ông là bà Lee So-sun tại công viên Maseok Moran (thành phố Namyangju, tỉnh Gyeonggi). Jeon Tae-il là một nhà hoạt động vì nhân quyền người lao động, từng tẩm xăng tự sát nhằm phản đối Chính phủ thông qua Luật tiêu chuẩn lao động vào năm 1970. Công viên Maseok Moran là nơi an nghỉ của những nhà hoạt động dân chủ và những nhà hoạt động người lao động Hàn Quốc.
Sau đó, những người lao động miền Bắc cũng đã viếng mộ phần mục sư Moon Ik-hwan, một nhà hoạt động thống nhất. Tại đây, họ nhận ra rằng dù thể chế nơi người lao động sống là khác nhau, nhưng đều có chung bản thể là "người lao động".
Tại Giải bóng đá Thống nhất, hơn 30.000 người dân và người lao động đã cùng hô vang "Chúng ta là một". Tổ chức lao động của hai miền Nam-Bắc đã thông qua "Tuyên bố chung nhằm thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm", nhất trí mở hội nghị đại diện người lao động hai miền Nam-Bắc vào ngày 4/10 tới để thảo luận về các dự án giao lưu định kỳ.
Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí sẽ lập ra một tổ chức vận động thống nhất, lập cương lĩnh cụ thể để thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm.