Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9

Write: 2018-08-13 15:37:11Update: 2018-08-13 17:43:48

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai (13/8) đã tổ chức hội đàm cấp cao liên Triều tại lầu gác Thống nhất (Tongilgak) thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm, phía miền Bắc. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong tháng 9 tới tại Bình Nhưỡng, song vẫn chưa quyết định thời gian cụ thể. Theo đó, hai bên có thể sẽ tổ chức thêm một cuộc hội đàm cấp cao nữa để quyết định cụ thể về thời gian, hình thức của Hội nghị thượng đỉnh song phương, và quy mô phái đoàn miền Nam thăm Bình Nhưỡng. 
 
Trước đó, trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4, hai miền đã quyết định tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng vào mùa thu tới.
 
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất diễn ra vào hôm 27/4 tại Ngôi nhà Hòa bình, làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Nam. Hội nghị lần hai diễn ra vào ngày 26/5 tại lầu gác Thống nhất, làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở phía miền Bắc. Tuy nhiên hội nghị lần thứ ba tới sẽ không diễn ra ở Bàn Môn Điếm, mà tại Bình Nhưỡng. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, hội nghị thượng đỉnh liên Triều được diễn ra tại thủ đô Bắc Triều Tiên, sau hội nghị ngày 4/10/2007 giữa cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-il.
 
Tham dự hội đàm lần này, phái đoàn miền Nam do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun làm trưởng đoàn, phái đoàn phía miền Bắc do Chủ tịch Ủy ban Hòa bình thống nhất tổ quốc Ri Son-kwon dẫn đầu. Hai bên đã nhấn mạnh về vấn đề hợp tác liên Triều.
 
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba tới đây được cho là sẽ đề ra phương án nhằm tạo ra một bước đột phá cho tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều đang rơi vào bế tắc. Dư luận đang hết sức chú ý tới vai trò trung gian của Hàn Quốc thông qua hội nghị lần tới này.
 
Nếu sau hội nghị này, Hàn quốc và Mỹ có sự trao đổi ý kiến một cách thuận lợi, thì có khả năng các bên liên quan sẽ ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới, hoặc khả năng lãnh đạo hai miền Nam-Bắc sẽ cùng tham dự phiên họp này để đẩy nhanh tốc độ đàm phán phi hạt nhân hóa, thiết lập thể chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập