Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hàn Quốc cấp điện cho Văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp Gaesung

Write: 2018-08-15 12:36:02Update: 2018-08-15 16:59:14

Hàn Quốc cấp điện cho Văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp Gaesung

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc hôm 14/8 đã cung cấp điện cho tòa nhà đặt Văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp liên Triều Gaesung, nơi dự kiến được mở cửa vào tuần sau. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, điện được cấp để vận hành khu vực phòng làm việc của Văn phòng liên lạc liên Triều. 

Công tác bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất cho Văn phòng liên lạc liên Triều đã gần như hoàn tất, nên việc cấp điện nhằm mục đích vận hành thử nghiệm trước lễ khai trương. Phía miền Nam đã sử dụng mạng lưới điện có sẵn cho khu công nghiệp Gaesung trước đó để cấp điện lần này, nhưng chỉ cấp một lượng nhỏ đủ dùng cho Văn phòng liên lạc liên Triều. 

Chính phủ Hàn Quốc nhận định do công tác sửa chữa, bảo trì văn phòng liên lạc nằm ngoài đối tượng cấm vận của Liên hợp quốc, nên việc cấp điện lần này cũng không có vấn đề gì. 

Ban đầu, Chính phủ Hàn Quốc xem xét phương án dùng máy phát điện và dầu để cấp điện cho văn phòng này. Nhưng cách làm đó sẽ tốn kém nhiều chi phí, đồng thời có ý kiến lo ngại miền Bắc có thể dùng dầu vào mục đích khác, nên cuối cùng Chính phủ quyết định cấp điện qua mạng lưới điện. 

Một quan chức Chính phủ cho biết cấp điện không hề liên quan tới việc mở cửa lại khu công nghiệp liên Triều Gaesung. 

Khu công nghiệp Gaesung đã bị cắt điện kể từ tháng 2 năm 2016, sau khi Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố dừng toàn bộ hoạt động của khu công nghiệp này để đáp trả các động thái khiêu khích tên lửa, hạt nhân của miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập