Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa hôm 14/8 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo. Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Kang đã trình bày về kết quả cuộc hội đàm cấp cao liên Triều gần đây, và thảo luận về tình hình bán đảo Hàn Quốc.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra thông cáo báo chí, cho biết hai Ngoại trưởng đã thảo luận về việc cần thiết phải duy trì cấm vận với Bắc Triều Tiên cho tới khi nào nước này phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, điều mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã đồng ý thực thi.
Liên quan tới vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington ủng hộ thể chế hòa bình, nhưng vẫn đặt trọng tâm vào việc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Washington nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải thực thi các bước đi phi hạt nhân hóa trước, rồi sau đó mới tính đến việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh như yêu cầu của nước này.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối xác nhận về thông tin Mỹ và Bắc Triều Tiên đã có cuộc tiếp xúc tại Bàn Môn Điếm vào cuối tuần trước, trong bối cảnh Ngoại trưởng Pompeo được cho là sắp có chuyến thăm Bình Nhưỡng lần thứ tư. Chuyến thăm này đang được kỳ vọng sẽ tạo ra được chuyển biến cho tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Pompeo trên trang mạng xã hội Twitter đã nhấn mạnh hai nước Hàn-Mỹ vẫn đang hợp tác để phi hạt nhân hóa miền Bắc. Cả hai nước đều tin tưởng quá trình phi hạt nhân hóa sẽ đạt được tiến triển.