Mỹ hôm 15/8 (theo giờ địa phương) tuyên bố áp đặt cấm vận với ba doanh nghiệp và một cá nhân của Trung Quốc và Nga vì vi phạm biện pháp cấm vận với Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Bộ Tài chính Mỹ công bố các đối tượng bị cấm vận bổ sung lần này gồm Công ty cổ phần thương mại vận tải quốc tế Sun Moon Star có trụ sở tại thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), công ty con của công ty này ở Singapore là SINSMS, Công ty cổ phần Profinet của Nga và giám đốc công ty này là Vasili Aleksandrovich Kolchanov, quốc tịch Nga.
Những doanh nghiệp và cá nhân này bị cáo buộc đã giả mạo giấy tờ chở hàng, để vận chuyển trái phép hàng hóa vào Bắc Triều Tiên, trong đó có cả rượu và thuốc lá. Những đối tượng này sẽ bị đóng băng tài sản tại Mỹ, và công dân Mỹ bị cấm giao dịch với các doanh nghiệp và cá nhân này.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nhấn mạnh những mánh khóe mà các doanh nghiệp này đã sử dụng để lẩn tránh cấm vận đều bị cấm theo luật pháp nước Mỹ. Ông này nhấn mạnh Washington sẽ duy trì cấm vận cho tới khi nào Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa lần cuối cùng và có thể kiểm chứng đầy đủ.
Trước đó, vào hôm 3/8, Mỹ cũng bổ sung một ngân hàng của Nga, hai công ty ma liên quan đến Bắc Triều Tiên, và một cá nhân miền Bắc vào danh sách cấm vận.
Biện pháp cấm vận lần này khiến dư luận thêm chú ý giữa bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được cho là sắp sửa tới thăm miền Bắc.
Truyền thông hiện đang đưa tin về khả năng Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào mùa thu này, và hai bên đang đàm phán về việc miền Bắc khai báo hạt nhân. Do đó, biện pháp cấm vận lần này được phân tích là nhằm thể hiện quyết tâm vừa đàm phán vừa gây sức ép của Washington, nhằm đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng.