Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên: "Không thể vừa cấm vận vừa cải thiện quan hệ liên Triều"

Write: 2018-08-16 15:18:48Update: 2018-08-16 18:02:37

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, hôm thứ Năm (16/8) đã đăng tải một bài bình luận với nhan đề "Lập trường cơ bản về việc thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm". 

Bài báo này nhấn mạnh không thể vừa gây sức ép cấm vận, vừa cải thiện quan hệ liên Triều, đồng thời kêu gọi hợp tác dân tộc. Báo Lao động chỉ ra rằng nếu Chính phủ Hàn Quốc nghe theo thế lực bên ngoài thì hai miền Nam-Bắc sẽ không thể đạt được tiến triển trong cải thiện quan hệ song phương, cũng như không thể thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4.

Bắc Triều Tiên cho rằng Mỹ đang nhấn mạnh việc thực thi triệt để các biện pháp cấm vận với Bình Nhưỡng, thêm vào đó Chính phủ và các tổ chức dân sự miền Nam đang gây sức ép với miền Bắc, can thiệp một cách vô lý.

Báo Lao động cảnh cáo vấn đề cải thiện quan hệ liên Triều không phải là vấn đề phải xin phép ai mới có thể giải quyết. Hành vi này có thể khiến cho việc cải thiện quan hệ liên Triều trở nên phức tạp hơn.

Gần đây, truyền thông miền Bắc liên tục chỉ trích việc Chính phủ miền Nam tham gia cấm vận với nước này. Sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trình bày ý tưởng về việc thành lập một cộng đồng kinh tế thông qua hợp tác đường sắt trong bài phát biểu chúc mừng Quốc khánh hôm 15/8, Bắc Triều Tiên lại một lần nữa đưa ra lập trường này. Qua đó, miền Bắc muốn nhấn mạnh rằng sẽ khó có thể thực hiện Tuyên bố Bàn Môn Điếm hay sáng kiến trên của Tổng thống Moon nếu Seoul còn tham gia cấm vận với Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập