Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống và Đại diện các đảng nhất trí khởi động cơ chế thảo luận thường trực

Write: 2018-08-16 15:54:49Update: 2018-08-16 16:29:35

Tổng thống và Đại diện các đảng nhất trí khởi động cơ chế thảo luận thường trực

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Năm (16/8) đã mời Đại diện tại Quốc hội của năm đảng cầm quyền và đối lập tới dự buổi hội đàm kiêm tiệc trưa tại Phủ Tổng thống. Sau cuộc họp, Phủ Tổng thống đã công bố biên bản nhất trí gồm ba nội dung lớn giữa Tổng thống và Đại diện các đảng.

Trước tiên, hai bên nhất trí khởi động cơ chế thảo luận thường trực về vấn đề điều hành quốc gia, có sự tham gia của chính giới và Chính phủ, mở buổi họp đầu tiên vào tháng 11 tới, sau đó họp một quý một lần hoặc khi cần thiết theo sự nhất trí của chính giới.

Hai bên cũng nhất trí sẽ thông qua các dự thảo mà Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đề xuất trong phiên họp Quốc hội bất thường tháng 8, như dự luật về an toàn người dân; dự luật về hỗ trợ giới tiểu thương, người khởi nghiệp, kinh doanh tự do, tầng lớp thu nhập thấp; dự thảo cải cách quy chế để đạt được tăng trưởng đổi mới. 

Tổng thống và Đại diện năm đảng quyết định sẽ nỗ lực cải thiện các luật liên quan, nhằm giảm thiểu gánh nặng từ quyết định tăng lương tối thiểu và giảm giờ làm cho giới tiểu thương và những người khởi nghiệp, kinh doanh tự do.

Các đảng cầm quyền và đối lập nhất trí hợp tác để tạo ra tiến triển thực chất trong quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc thiết lập ổn định, và hòa bình vĩnh viễn, mở rộng giao lưu, hợp tác liên Triều.

Trong văn bản thỏa thuận, Tổng thống Moon và đại diện năm đảng cam kết sẽ hợp tác và hỗ trợ cho việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần III tại Bình Nhưỡng vào tháng 9, xúc tiến giao lưu, hợp tác tích cực giữa các đảng và Quốc hội hai miền Nam-Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập