Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Hàn Quốc giành hai huy chương vàng ở nội dung bài quyền môn Taekwondo

Write: 2018-08-20 09:51:08Update: 2018-08-21 10:13:45

Hàn Quốc giành hai huy chương vàng ở nội dung bài quyền môn Taekwondo

Photo : YONHAP News

Trong ngày thi đấu 19/8 của Á vận hội Jakarta Palembang 2018 đang diễn ra tại Indonesia, vận động viên Kang Min-sung của Hàn Quốc đã xuất sắc mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao nước nhà. 

Trong trận chung kết bài quyền (Poomse) cá nhân nam bộ môn Taekwondo, Kang đã giành được 8.810 điểm, vượt qua đối thủ người I-ran có số điểm là 8.730 điểm. Ở nội dung bài quyền đồng đội nam, đội tuyển Hàn Quốc giành được 8.480 điểm, vượt qua đội tuyển Trung Quốc (8.020 điểm), bổ sung thêm một huy chương vàng. 

Trước đó, cũng ở bộ môn Taekwondo nội dung bài quyền cá nhân nữ, vận động viên Yun Ji-hye giành được một huy chương đồng, huy chương đầu tiên của Hàn Quốc tại Á vận hội lần này. 

Đoàn Hàn Quốc còn giành được một huy chương bạc ở nội dung đồng đội nữ, gặt hái được tổng cộng 4 huy chương ở nội dung bài quyền. Nội dung bài quyền (Poomse) bộ môn Taekwondo lần đầu tiên trở thành một nội dung thi đấu chính thức tại Á vận hội lần này, với tổng cộng 4 huy chương vàng ở nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ. Ở bộ môn bắn súng, vận động viên Lee Dae-myung và Kim Min-jung giành được huy chương bạc ở nội dung súng ngắn hơi hỗn hợp 10m. Ở bộ môn đấu kiếm, vận động viên Park Sang-young mang về một huy chương bạc ở nội dung kiếm ba cạnh nam.

Trong phần đầu trận chung kết, mặc dù bị chấn thương ở chân và nhiều lần gục ngã nhưng anh quyết tâm không từ bỏ. Bị dẫn trước 9-3,thua tới 6 điểm, nhưng anh vẫn kiên trì rượt đuổi đối thủ, nhưng rốt cuộc vẫn thua chung cuộc với tỷ số 12:15 trước đối thủ người Kazakhstan, bỏ lỡ tấm huy chương vàng.

Lựa chọn của ban biên tập