Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Các tổ chức môi trường Hàn Quốc tố giác các cố vấn của cựu Tổng thống Lee Myung-bak

Write: 2018-08-20 13:48:35Update: 2018-08-20 18:07:28

Các tổ chức môi trường Hàn Quốc tố giác các cố vấn của cựu Tổng thống Lee Myung-bak

Photo : KBS News

Trong tuần trước, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã công khai một văn bản do Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) từng soạn thảo, với nhan đề "Thị sát bốn con sông lớn". Văn bản này có những nội dung can thiệp trái phép trên phạm vi rộng của NIS, như cắt nguồn tài trợ cho các tổ chức dân sự phản đối dự án cải tạo bốn con sông lớn của Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak, thu thập các tài liệu, hành vi tiêu cực cá nhân của các nhân vật chủ chốt. Dự án cải tạo bốn con sông lớn từng là một dự án trọng điểm và tâm huyết của Chính phủ cựu Tổng thống Lee.

Ngay lập tức, các tổ chức môi trường Hàn Quốc như Quỹ Môi trường, Hội liên hiệp hoạt động vì môi trường Hàn Quốc (KFEM), Hiệp hội sông suối Hàn Quốc, hôm thứ Hai (20/8) đã mở một buổi họp báo, quyết định sẽ tố giác những người xuất hiện trong văn bản trên lên cơ quan cảnh sát.

Đối tượng tố giác là cựu Tổng thống Lee Myung-bak, cựu Giám đốc NIS Won Se-hoon, cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Jeong Jeong-gil cùng một số cựu cố vấn Phủ Tổng thống.

Mặc dù các văn bản trên chỉ ghi những nội dung cho tới năm 2010, tức thời điểm còn thời hiệu truy tố, nhưng các tổ chức môi trường cho rằng nhất định sau đó Cơ quan tình báo quốc gia đã có thêm nhiều hành vi trái phép khác, nên cần phải điều tra một cách mau chóng vụ việc này.

Với trường hợp cựu Tổng thống Lee Myung-bak, ông này được miễn truy tố trong thời gian đương chức, nhưng nếu ông Lee có dính líu tới nội dung phi pháp được đề cập trong văn bản trên thì vẫn có thể bị xử lý hình sự.

Phía NIS thừa nhận về sự tồn tại của văn bản trên, để ngỏ khả năng có thể có thêm nhiều tài liệu nội bộ khác được công khai sau khi quá trình điều tra được tiến hành.

Lựa chọn của ban biên tập