Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều không gây tổn hại tới việc cấm vận Bắc Triều Tiên"

Write: 2018-08-21 15:03:16Update: 2018-08-21 18:04:59

"Mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều không gây tổn hại tới việc cấm vận Bắc Triều Tiên"

Photo : YONHAP News

Chinh phủ Hàn Quốc hôm 20/8 cho biết Seoul đang thảo luận chặt chẽ với Washington về việc mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, Bắc Triều Tiên, tạo điều kiện thuận lợi trong liên lạc giữa hai miền Nam-Bắc. Hàn Quốc cho rằng điều này không hề gây tổn hại tới mục đích cấm vận Bắc Triều Tiên.

Lập trường trên của Chính phủ được cho là đã tiến hơn một bước so với trước đó. Seoul nhiều lần khẳng định rằng đang thảo luận với Mỹ để công nhận việc mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều nằm ngoài cơ chế cấm vận miền Bắc của cộng đồng quốc tế.

Chính phủ Hàn Quốc dường như đã tích cực giải thích với phía Mỹ rằng văn phòng này được lập ra theo nội dung nhất trí trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4, đóng vai trò là một cửa trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai miền Nam-Bắc, đồng thời có thể thúc đẩy tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều.

Về điều này, một quan chức thuộc Văn phòng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ nắm rõ về kế hoạch mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tại khu công nghiệp Gaesung. Người này tái khẳng định về nguyên tắc quan hệ liên Triều và tiến triển phi hạt nhân hóa là hai vấn đề không thể giải quyết riêng rẽ. Tuy nhiên, quan chức này không đề cập trực tiếp việc lập Văn phòng liên lạc liên Triều có vi phạm cơ chế cấm vận với miền Bắc hay không.

Lựa chọn của ban biên tập