Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Washington để ngỏ khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai

Write: 2018-08-21 16:06:27Update: 2018-08-21 18:06:57

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters (Anh) vào hôm 20/8 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là rất lớn. Tuy nhiên, ông Trump không đề cập tới thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị.

Trong bài phỏng vấn trên, Tổng thống Mỹ tập trung nhấn mạnh rằng ông đang dốc sức để phi hạt nhân hóa miền Bắc. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết mặc dù có nhiều ý kiến hoài nghi về quyết tâm giải trừ vũ khí hạt nhân của Chủ tịch Kim Jong-un, nhưng ông tin rằng Bình Nhưỡng đã có nhiều bước đi phi hạt nhân hóa cụ thể.

Ngoài ra, Tổng thống Trump đánh giá nhiều việc tốt đẹp đang diễn ra liên quan tới Bắc Triều Tiên, đặc biệt nhấn mạnh rằng chính ông đã khiến Bình Nhưỡng dừng thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa. Mối quan hệ tốt đẹp giữa ông và Chủ tịch Kim Jong-un có được là do hai nhà lãnh đạo đã hợp sức với nhau.

Một ngày trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã xác nhận Ngoại trưởng Mike Pompeo sắp sang thăm Bình Nhưỡng. Bản thân ông Pompeo cũng từng bày tỏ kỳ vọng về một bước tiến lớn trong quan hệ Mỹ-Triều. Nay tới lượt Tổng thống Donald Trump đề cập tới Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Điều này khiến giới chuyên gia phỏng đoán Mỹ đang xúc tiến một phương án ý nghĩa nào đó, để ông Pompeo không phải ra về tay trắng sau chuyến thăm Bình Nhưỡng lần thứ tư.

Lựa chọn của ban biên tập