Báo cáo lên Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội vào hôm thứ Ba (21/8), Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ thảo luận với Bắc Triều Tiên về việc xác định toàn bộ các gia đình bị ly tán còn sống, cho phép họ thăm lại quê hương và tổ chức định kỳ chương trình đoàn tụ.
Theo Bộ Thống nhất, trong tổng số 56.000 người còn sống đăng ký đoàn tụ, số người trên 70 tuổi chiếm tới 85%. Do xu hướng già hóa này mà trong đợt đoàn tụ các gia đình bị ly tán liên Triều đang diễn ra tại núi Geumgang (miền Bắc), không có trường hợp đoàn tụ nào giữa vợ và chồng, số cuộc đoàn tụ giữa cha mẹ và con cái chỉ dừng lại ở bảy trường hợp.
Bộ Thống nhất sẽ nhanh chóng quyết định về lịch trình, tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên liên Triều để hoàn tất chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến vào tháng 9 tới, đưa sự kiện này trở thành cơ hội để xúc tiến xây dựng hòa bình và thịnh vượng cho bán đảo Hàn Quốc.
Liên quan tới vấn đề Văn phòng liên lạc liên Triều dự kiến được mở cửa trong tháng này tại khu công nghiệp Gaesung, Bộ Thống nhất cho biết văn phòng này sẽ mở ra một giai đoạn mới, nơi hai miền Nam-Bắc có thể trao đổi 24/24 giờ, suốt 365 ngày. Trong tương lai, Bộ sẽ mở rộng và phát triển văn phòng này trở thành Văn phòng đại diện liên Triều.