Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Lãnh đạo Mỹ-Triều cần quyết đoán một cách táo bạo"

Write: 2018-09-12 11:10:50Update: 2018-09-12 18:10:22

Photo : YONHAP News

Trong khi chỉ còn một tuần nữa là tới Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên đưa ra sáng kiến lớn và quyết đoán một cách táo bạo. 
 
Hiện tại, ba nước Hàn-Triều-Mỹ đều đã nhất trí về mục tiêu chung là "phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện". Giờ đây, các bên cần phải hành động một cách tích cực.
 
Tổng thống Moon Jae-in hôm 11/9 đã có cuộc gặp với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun tại Phủ Tổng thống. Ông Moon đã đề nghị Đặc phái viên Biegun tranh thủ bầu không khí đối thoại đang dâng cao sau chuyến thăm Bình Nhưỡng của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc để gặt hái thành công cho tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều.
 
Tổng thống Moon nhấn mạnh hai miền Nam-Bắc cần phải củng cố được quan hệ một cách thực chất, qua đó thể hiện ý định xúc tiến hợp tác kinh tế liên Triều thông qua giảm nhẹ căng thẳng quân sự.
 
Mặt khác, dự thảo phê chuẩn Tuyên bố Bàn Môn Điếm đã được thông qua trong cuộc họp nội các ngày 11/9 và được trình lên Quốc hội vào cùng ngày, 138 ngày sau khi lãnh đạo hai miền Nam-Bắc thông qua tuyên bố này vào ngày 27/4.
 
Chính phủ Hàn Quốc ước tính cần thêm 298,6 tỷ won (265,1 triệu USD) ngân sách trong năm sau để thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm. Đây là chi phí cần thiết để thực hiện dự án hiện đại hóa tuyến đường bộ và đường sắt tại Bắc Triều Tiên, chi phí tổ chức chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán liên Triều. Tuy nhiên, kế hoạch thông qua dự thảo phê chuẩn Tuyên bố Bàn Môn Điếm tại Quốc hội trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng đã đổ bể do chính giới quyết định sẽ phê chuẩn sau cuộc gặp này.
 
Mặc dù Phủ Tổng thống đã liên tục đề nghị Chủ tịch các đảng đối lập cùng sang thăm Bắc Triều Tiên dự hội nghị thượng đỉnh, nhưng đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa vẫn tuyên bố không tham gia. Tổng thống Moon đã yêu cầu chính giới dừng tính toán về lợi ích riêng của đảng mình trước bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc, kêu gọi sự phối hợp của toàn thể chính giới.

Lựa chọn của ban biên tập