Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều vào ngày 14/9

Write: 2018-09-12 13:43:03Update: 2018-09-12 13:49:25

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí mở cửa Văn phòng liên lạc liên Triều vào ngày 14/9

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Tư (12/9) công bố hai miền Nam-Bắc đã quyết định tổ chức lễ khai trương Văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, Bắc Triều Tiên, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng hôm 14/9.

Tham dự lễ khai trương với khẩu hiệu "Giờ đây, hãy cùng nhau tiến bước", phía Hàn Quốc có Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, các quan chức Quốc hội, Chính phủ, đại diện giới học thuật, tổ chức dân sự. Trong khi đó, phía miền Bắc có Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Ri Son-kwon cùng quan chức đại diện ở các lĩnh vực.

Văn phòng liên lạc liên Triều được đặt ở tầng bốn của tòa nhà từng được sử dụng làm Văn phòng hợp tác giao lưu liên Triều, phía trong khu công nghiệp Gaesung.

Bộ Thống nhất cho biết chức năng của Văn phòng liên lạc liên Triều là đàm phán, liên lạc, hội đàm, thảo luận giữa cơ quan chức năng  hai nước, hỗ trợ giao lưu dân sự, đảm bảo việc giao lưu của người dân hai miền diễn ra thuận lợi.

Giám đốc Văn phòng này phía miền Nam sẽ do Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung phụ trách. Giám đốc phía miền Bắc do Phó Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên đảm nhiệm.

Bộ Thống nhất kỳ vọng văn phòng này sẽ đóng vai trò là kênh thảo luận, trao đổi thường xuyên, giúp quản lý một cách ổn định và phát triển quan hệ liên Triều, giảm nhẹ căng thẳng quân sự, đóng góp vào tiến trình đàm phán Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa, và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập