Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nga và Trung Quốc phô trương mối quan hệ thân thiết

Write: 2018-09-12 14:10:35Update: 2018-09-12 17:41:17

Nga và Trung Quốc phô trương mối quan hệ thân thiết

Photo : KBS News

Nhân chuyến thăm Nga tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ tư diễn ra tại thành phố Vladivostok, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 11/9 đã có hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, phô trương mối quan hệ thân thiết giữa hai nước. Đây là cuộc gặp lần thứ ba chỉ tính riêng trong năm nay giữa lãnh đạo Nga-Trung. 
  
Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẽ tuân thủ tinh thần và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đối phó với chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Mặc dù không nhắc trực tiếp tới Mỹ nhưng phát biểu này của nhà lãnh đạo Trung Quốc rõ ràng đã truyền đi thông điệp kiềm chế nhắm đến Washington. Về phần mình, ông Putin cũng đồng tình rằng cần phải giữ vững trật tự quốc tế một cách công bằng, hợp lý.
 
Lãnh đạo hai cường quốc nhấn mạnh việc bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên là yếu tố quan trọng để giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc, nhất trí sẽ đối phó chung với vấn đề hạt nhân miền Bắc. 
 
Mặt khác, quân đội Nga-Trung đã bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn ở vùng Zabaykalsky, phía Đông Xy-bê-ri, khu vực biên giới giữa hai nước. Đây là cuộc tập trận quy mô lớn nhất của quân đội Nga kể từ năm 1981 cho tới nay. 
 
Các động thái này của hai nước được cho là nhằm thể hiện với Mỹ về mối quan hệ gắn bó chiến lược trong bối cảnh cả hai cường quốc này đều đang đối đầu với Washington.

Lựa chọn của ban biên tập