Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lịch trình cụ thể của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng

Write: 2018-09-17 13:13:51Update: 2018-09-17 18:10:27

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh liên Triều Im Jong-seok hôm thứ Hai (17/9) đã công bố các lịch trình cụ thể của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng. 
 
Tổng thống Moon Jae-in sẽ xuất phát từ sân bay Seoul ở thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) bay thẳng đến Bình Nhưỡng vào lúc 8 giờ 40 phút sáng ngày 18/9, và dự kiến tới sân bay quốc tế Bình Nhưỡng vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Sau đó là lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc tại sân bay.
 
Ngay sau bữa tiệc trưa, lãnh đạo hai miền Nam-Bắc sẽ tiến hành cuộc họp thượng đỉnh lần thứ nhất. Vào chiều tối cùng ngày, lãnh đạo hai bên sẽ cùng dự buổi biểu diễn nghệ thuật chào mừng, rồi sau đó dùng tiệc chiêu đãi tối.
 
Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiếp tục có cuộc hội đàm thượng đỉnh lần hai vào sáng ngày 19/9, sau đó là buổi họp báo chung.
 
Theo ông Im Jong-seok, nếu hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra một cách thuận lợi cho tới thời điểm đó, thì có thể kỳ vọng lãnh đạo hai nước sẽ đạt được nhất trí ở lĩnh vực quân sự, là giải tỏa căng thẳng và phòng tránh xung đột quân sự. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung mà hai bên vẫn chưa thảo luận xong.
 
Trong ngày cuối cùng 20/9, sau lễ tạm biệt tại sân bay, Tổng thống Moon Jae-in sẽ quay trở lại Seoul vào sáng cùng ngày.
 
Hội nghị thượng đỉnh lần này gồm ba nội dung nghị sự lớn là cải thiện và phát triển quan hệ liên Triều, thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa và giảm nhẹ căng thẳng quân sự giữa hai miền Nam-Bắc. 
 
Ông Im Jong-seok nhấn mạnh, lãnh đạo hai miền Nam-Bắc sẽ thảo luận riêng một cách sâu rộng về phương án giải tỏa tận gốc nỗi đau chia cắt của các gia đình bị ly tán liên Triều.

Lựa chọn của ban biên tập