Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Lãnh đạo liên Triều cùng du ngoạn hồ núi Baekdu của Bắc Triều Tiên

Write: 2018-09-20 14:21:53Update: 2018-09-20 18:57:54

Photo : KBS News

Lãnh đạo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên cùng hai Đệ nhất phu nhân hôm thứ Năm (20/9) đã lên núi Baekdu (Bạch Đầu) và thưởng ngoạn cảnh sắc trên hồ Chonji (Thiên Địa), một hồ nước trên đỉnh ngọn núi này. Núi Baekdu là ngọn núi cao nhất không chỉ ở Bắc Triều Tiên (2.744m), mà còn là núi cao nhất trên bán đảo Hàn Quốc, được cho là ngọn thiêng liêng của dân tộc Hàn. 
 
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook sáng cùng ngày đã bắt tay từng nhân viên trong Nhà khách Bách Hoa Viên, nơi Tổng thống đã nghỉ lại hai đêm trong chuyến thăm Bình Nhưỡng, rồi rời khỏi nơi này. Đoàn xe của Tổng thống đã được khoảng 20 xe phân khối lớn của Bắc Triều Tiên hộ tống. Dù là sáng sớm, nhưng người dân thủ đô Bình Nhưỡng đứng đầy hai bên đường để vẫy hoa cùng cờ bán đảo Hàn Quốc chào Tổng thống. 
 
Tại sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên Kim Yong-nam, người đứng đầu quốc gia theo Hiến pháp miền Bắc, cùng Ngoại trưởng Ri Yong-ho, đã ra tiễn Tổng thống. 
 
Sau đó, Tổng thống Moon cùng phu nhân đã lên máy bay Không quân số 2 bay đến núi Baekdu vào lúc 7 giờ 27 phút sáng. Thời tiết Bình Nhưỡng hôm 20/9 hơi có mây mù, nhưng thời tiết núi Baekdu lại rất trong. Ông Moon đã xuống sân bay Samjiyon gần núi Baekdu vào lúc 8 giờ 20 phút. Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cùng Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju đã đến từ trước và đón hai vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc. 
 
Hai nhà lãnh đạo lên xe ô tô để lên đỉnh Janggun (Tướng quân) (738m), rồi sau đó đi cáp treo từ đây lên đến hồ Chonji, núi Baekdu vào lúc 10 giờ 20 phút sáng cùng ngày. Nhà lãnh đạo hai nước cùng các phu nhân đã cùng đi dạo quanh hồ Chonji. Phủ Tổng thống cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cũng tháp tùng chuyến đi này của Tổng thống Moon.

Lựa chọn của ban biên tập