Trong bài phỏng vấn với kênh tin tức Fox News (Mỹ) vào hôm 19/9 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trước khi Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra tại Bình Nhưỡng, Washington đã có nhiều cuộc tiếp xúc ngầm với quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên. Mặc dù truyền thông không đưa tin, nhưng ông lấy làm vui mừng vì đã có thể tiến hành "một cách lặng lẽ" các cuộc tiếp xúc này. Điều này cho thấy trong thời gian qua, mặc dù đàm phán Mỹ-Triều bị đình trệ, nhưng hai bên vẫn tiếp tục đối thoại ngầm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Mỹ đã sẵn sàng để có thể đàm phán với Bắc Triều Tiên ngay lập tức. Tuy nhiên, liên quan tới kế hoạch hội đàm giữa ông Mike Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao miền Bắc Ri Yong-ho, bà Nauert cho biết vẫn chưa có điều gì được quyết định.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng bày tỏ hoan nghênh việc Chủ tịch Kim Jong-un cam kết chấp nhận việc thanh sát hạt nhân.
Trong một diễn biến khác, tân Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đã trình quốc thư lên Tổng thư ký Liên hợp quốc, chính thức bắt đầu công việc.
Trong tuần sau, tại New York (Mỹ) dự kiến sẽ diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao sôi nổi liên quan đến vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, như Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, cuộc gặp của lãnh đạo các nước, cuộc họp cấp Bộ trưởng bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.