Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin về chuyến du ngoạn núi Baekdu của lãnh đạo liên Triều

Write: 2018-09-21 13:20:32Update: 2018-09-21 13:36:00

Truyền thông Bắc Triều Tiên đưa tin về chuyến du ngoạn núi Baekdu của lãnh đạo liên Triều

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Sáu (21/9) đã đưa tin một cách chi tiết về chuyến du ngoại núi Baekdu (Bạch Đầu) của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng hai Đệ nhất phu nhân hôm 20/9.

Hãng thông tấn miền Bắc nhấn mạnh, đây là một sự kiện đặc biệt, khắc ghi vào lịch sử dân tộc về một thời đại mới của phát triển quan hệ liên Triều và hòa bình, thịnh vượng.

KCNA cho biết hai nhà lãnh đạo đã cùng đi dạo, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên ở đỉnh Janggun (Tướng quân) và hồ Chonji (Thiên Địa) trên núi Baekdu, chia sẻ cảm nghĩ của mình, sau đó cùng chụp ảnh lưu niệm, thể hiện sự hòa hợp giữa lãnh đạo hai miền Nam-Bắc.

Tiếp đó, phái đoàn của Tổng thống Hàn Quốc quay trở lại sân bay Samjiyon, dùng bữa tiệc trưa thượng đỉnh tại đây, rồi sau đó là lễ tiễn Tổng thống Moon Jae-in.

KCNA cho biết máy bay chở Tổng thống đã hạ cánh tại sân bay Samjiyon vào lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 20/9. Chủ tịch Kim Jong-un cùng Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju đã đến từ trước và đón Tổng thống Moon.

Trong một bài viết khác, KCNA cho biết trong bữa tiệc trưa tại Samjiyon, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un cùng hai phu nhân đã chụp ảnh lưu niệm bên một hồ sen ở Samjiyon, và hai nhà lãnh đạo đã đi dạo và nói chuyện bên hồ sen.

Theo KCNA, trên đường trở lại Samjiyon, Chủ tịch Kim Jong-un nói rằng cuộc hội đàm tháng 9 lịch sử này của lãnh đạo hai miền Nam-Bắc, đã giúp củng cố hơn những thành quả quý giá mà hai bên đạt được từ trước đó, đưa quan hệ liên Triều tiến vào một quỹ đạo hòa bình mới, quỹ đạo của hợp tác và hòa giải. Đồng thời, hội nghị lần này còn là một bước ngoặt mở ra thời kỳ thống nhất huy hoàng.

Lựa chọn của ban biên tập