Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phản ứng của chính giới Hàn Quốc về kết quả Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Write: 2018-09-21 13:24:46Update: 2018-09-21 18:09:08

Phản ứng của chính giới Hàn Quốc về kết quả Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đang phản ứng trái chiều về kết quả Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng, diễn ra từ ngày 18/9 đến ngày 20/9 vừa qua. 
 
Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan, một thành viên trong phái đoàn tháp tùng đặc biệt Tổng thống Moon Jae-in thăm Bình Nhưỡng, hôm thứ Sáu (21/9) đánh giá, hội nghị thượng đỉnh lần này có ý nghĩa lớn khi lãnh đạo hai miền Nam-Bắc đã quyết đoán về mặt chính trị, nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.
 
Ông Lee nhấn mạnh trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên hoàn toàn không chịu công nhận lập trường của phía miền Nam. Nhưng qua hội nghị này, lần đầu tiên miền Bắc tuyên bố sẽ phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc dựa trên đối thoại ba bên Hàn-Mỹ-Triều, chứ không chỉ dừng lại ở đối thoại Mỹ-Triều như trước đây. Đây là một điều có ý nghĩa hết sức quan trọng.
 
Trong khi đó, Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành Hong Young-pyo kêu gọi Quốc hội phải đóng vai trò lớn về mặt lập pháp, vì hòa bình của bán đảo Hàn Quốc. Ông Hong hối thúc các đảng đối lập hợp tác trong việc phê chuẩn Tuyên bố Bàn Môn Điếm và thực thi Tuyên bố chung Bình Nhưỡng.
 
Ngược lại, đảng đối lập Hàn Quốc tự do chỉ trích rằng Tuyên bố chung Bình Nhưỡng cho thấy, Chính phủ trên thực tế đã từ bỏ ranh giới liên Triều trên biển (NLL), thứ mà Hàn Quốc đã phải đổ máu để gìn giữ suốt thời gian qua.
 
Đại điện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Kim Sung-tae nhấn mạnh Chính phủ đã tự dỡ bỏ vũ trang, trong khi còn chưa nhận được một lời xin lỗi từ Bắc Triều Tiên về vụ nước này đánh chìm tuần dương hạm Cheonan và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong (năm 2010). Ông này tuyên bố sẽ mở phiên họp của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội để truy cứu trách nhiệm của Chính phủ trong việc từ bỏ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
 
Đảng Tương lai chính nghĩa đánh giá Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này không hề đạt được một tiến triển cụ thể nào trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa Sohn Hak-kyu chỉ ra rằng điểm mấu chốt của Tuyên bố chung Bình Nhưỡng là đẩy nhanh tốc độ phát triển quan hệ liên Triều, không hề liên quan tới vấn đề phi hạt nhân hóa. Điều này sẽ gây khó khăn cho sự phối hợp Hàn-Mỹ trong thời gian tới, mang tới rủi ro cho quá trình hợp tác của chính giới.
 
Về phần mình, đảng Hòa bình dân chủ cho biết đã đề xuất với Bắc Triều Tiên về việc tổ chức hội đàm Quốc hội liên Triều trong năm nay, thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa Quốc hội hai nước. Đảng Công lý thì khẳng định sẽ hợp tác trong bất cứ vấn đề gì trên con đường hòa giải liên Triều và hòa bình.

Lựa chọn của ban biên tập