Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in thăm New York từ ngày 23/9 đến 27/9

Write: 2018-09-22 12:10:57Update: 2018-09-22 21:17:56

Tổng thống Moon Jae-in thăm New York từ ngày 23/9 đến 27/9

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm 21/9 thông báo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thăm New York (Mỹ) từ ngày 23/9 tới ngày 27/9, để tham dự khóa họp 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ông Moon sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc và hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo các nước, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Trump, ông Moon sẽ trình bày cụ thể về kết quả Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, thảo luận sâu về phương án hợp tác thực chất, nhằm tạo ra bước đột phá cho đối thoại Mỹ-Triều và đạt tiến triển tích cực cho quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều. Lãnh đạo Hàn-Mỹ dự kiến sẽ ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ sửa đổi.

Ngày 24/9, Tổng thống sẽ tham dự sự kiện "Kêu gọi hành động toàn cầu về vấn đề ma túy", do 28 nước đồng tổ chức. Chiều cùng ngày, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump, ông Moon dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Phủ Tổng thống kỳ vọng cuộc gặp lần thứ tư này giữa Tổng thống Moon với Tổng thư ký Liên hợp quốc, sẽ là cơ hội để kêu gọi sự ủng hộ của Liên hợp quốc về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.

Vào hôm 25/9, Tổng thống Moon sẽ có bài phát biểu trước 250 chuyên gia về các vấn đề quốc tế của Mỹ và các nhân vật kỳ cựu có tầm ảnh hưởng lớn trong dư luận Mỹ. Trong bài phát biểu này, ông Moon dự kiến sẽ trình bày sáng kiến vì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.

Trong ngày 26/9, Tổng thống sẽ phát biểu tại "phiên thảo luận thông thường" của Đại hội đồng Liên hợp quốc, trình bày kết quả Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng, và tầm nhìn của Chính phủ Hàn Quốc về phát triển quan hệ liên Triều, cải thiện quan hệ Mỹ-Triều. 

Ngoài ra, Tổng thống sẽ có hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Chile, Tây Ban Nha.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Moon Jae-in tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Chuyến thăm New York lần này diễn ra chỉ ba ngày sau Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập