Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Mỹ đang thảo luận với Bắc Triều Tiên về cở sở và vũ khí hạt nhân"

Write: 2018-09-24 12:02:59Update: 2018-09-24 16:42:11

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của kênh tin tức Fox News (Mỹ) hôm 23/9 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Washington và Bình Nhưỡng đang thảo luận về cơ sở hạt nhân và vũ khí hạt nhân của miền Bắc. Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục cấm vận với Bình Nhưỡng cho tới khi đạt được phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện. 
 
Phát biểu trên của ông Pompeo cho thấy, Mỹ đang thảo luận ngầm với miền Bắc về các bước đi thực chất tiếp theo, nhằm phi hạt nhân hóa.
 
Đài NBC của Mỹ cũng đưa tin một phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo, nói rằng mặc dù con đường đi đến phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện còn dài, nhưng hai bên đang triển khai nhiều công việc.
 
Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đánh giá vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên gần đây đã đạt được nhiều thành quả ý nghĩa, như Bắc Triều Tiên không còn thử nghiệm hạt nhân và tên lửa, lãnh đạo thượng đỉnh liên Triều cùng bày tỏ quyết tâm phi hạt nhân hóa và hòa bình.
 
Tuy nhiên, bà Haley nhấn mạnh Mỹ đặt trọng tâm vào việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên một cách có thể kiểm chứng, tái khẳng định lập trường không giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc, cho tới khi nào đạt được mục tiêu này.

Lựa chọn của ban biên tập