Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bộ Tài chính Mỹ lần thứ hai trong năm ban hành cảnh báo chú ý về giao dịch tài chính với Bắc Triều Tiên

Write: 2018-09-24 12:06:12Update: 2018-09-24 16:49:11

Bộ Tài chính Mỹ lần thứ hai trong năm ban hành cảnh báo chú ý về giao dịch tài chính với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 24/9 đưa tin, mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, đã một lần nữa ban hành cảnh báo chú ý về giao dịch tài chính với Bắc Triều Tiên. Đây là lần thứ hai trong năm nay, cảnh báo này được đưa ra sau lần đầu tiên vào tháng 2 vừa qua. 
 
Cảnh báo mới được công bố hôm 21/9 (theo giờ địa phương), trong đó mạng lưới chống tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ hối thúc Tổ chức chống rửa tiền quốc tế (FATF) có biện pháp đối phó với Bắc Triều Tiên, nhằm bảo vệ hệ thống tài chính thế giới khỏi nạn rửa tiền, và yếu tố rủi ro về nguồn tài chính của khủng bố.
 
Trong một tuyên bố chính thức, FATF chỉ ra rằng, rủi ro tài chính liên quan đến Bắc Triều Tiên đang ngày một lan rộng, nhấn mạnh rằng đây là một nội dung đã được ghi rõ trong nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
 
Trong cảnh báo trên, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ không cho phép các cơ quan tài chính của Bắc Triều Tiên tiếp cận với tài khoản trong nước của Mỹ, cấm lập tài khoản mới và duy trì tài khoản có liên quan tới miền Bắc.
 
Tổ chức chống rửa tiền quốc tế có 35 quốc gia và hai tổ chức quốc tế là thành viên chính thức, trong đó có các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), bao gồm cả Hàn Quốc. Trong cuộc họp hồi tháng 6 vừa qua, tổ chức này năm thứ 7 liên tiếp chỉ định Bắc Triều Tiên là "quốc gia cần có biện pháp đối phó".

Lựa chọn của ban biên tập