Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc và Mỹ ký FTA sửa đổi

Write: 2018-09-25 10:30:42Update: 2018-09-25 14:39:28

Tổng thống Hàn Quốc và Mỹ ký FTA sửa đổi

Photo : KBS News

Sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hôm 24/9 (theo giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) sửa đổi, tại New York (Mỹ).

Trong tuyên bố chung công bố FTA sửa đổi, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định về tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đồng minh chặt chẽ, cũng như quan hệ kinh tế và thương mại bền chặt, mang lại lợi ích cho cả đôi bên.

Cùng với đó, lãnh đạo hai bên hoan nghênh việc Chính phủ hai nước đàm phán thành công để sửa đổi FTA, đồng thời cam kết sẽ chỉ thị cho các cơ quan chức năng của mỗi bên thực thi các biện pháp bổ sung cần thiết, để sớm phát huy hiệu lực của hiệp định mới được sửa đổi.

Trước đó, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-jong và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, cũng đã ký vào FTA Hàn-Mỹ sửa đổi. 

Hiệp định sửa đổi lần này có các nội dung chính như kéo dài thêm 20 năm mức thuế 25% áp dụng với dòng xe bán tải, vốn theo hiệp định cũ là sẽ được dỡ bỏ hàng rào thuế quan từ ngày 1/1/2021, ngăn chặn hành vi lạm dụng cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước tiếp nhận đầu tư (ISDS). Tức là, nếu một doanh nghiệp đã đệ trình cơ chế ISDS thông qua hiệp định đầu tư với một quốc gia khác, sẽ không thể tiếp tục đệ trình một lần nữa thông qua FTA Hàn-Mỹ về cùng một vụ việc.

Lựa chọn của ban biên tập