Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thủ tướng Hàn Quốc sẽ thăm Hà Nội để viếng lễ tang Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang

Write: 2018-09-25 12:50:00Update: 2018-09-25 14:39:11

Thủ tướng Hàn Quốc sẽ thăm Hà Nội để viếng lễ tang Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon sẽ thăm thủ đô Hà Nội từ ngày 25/9 đến ngày 26/9, để viếng lễ tang của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, người đã từ trần hôm 21/9 vừa qua.
 
Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân Phủ Tổng thống Yoon Young-chan cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã gửi điện chia buồn và bày tỏ sự chia buồn sâu sắc thông qua tài khoản Twitter cá nhân, về sự ra đi của nhà lãnh đạo Việt Nam. Ông Moon cho biết nếu không vướng lịch trình thăm New York dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, thì nhất định ông sẽ đích thân tới viếng lễ tang của ông Trần Đại Quang.

Phủ Tổng thống nhấn mạnh Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách "phương Nam mới" mà Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến. Nhiều gia đình đa văn hóa Hàn-Việt đang ổn định cuộc sống trong xã hội Hàn Quốc. Quan hệ giữa hai nước không chỉ dừng lại ở mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, mà còn là một mối quan hệ thân thiết như gia đình.

Cố vấn Yoon cho biết sau khi cân nhắc tới mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa Hàn Quốc và Việt Nam, Tổng thống đã quyết định để Thủ tướng Lee Nak-yon đích thân tới viếng lễ tang ông Trần Đại Quang, nhằm truyền đi thông điệp đặc biệt của Chính phủ và người dân Hàn Quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9, tại Bệnh việnh trung ương quân đội 108 ở Hà Nội, hưởng thọ 62 tuổi.

Cố vấn Yoon cho biết để giảm thiểu lỗ hổng lãnh đạo khi cả Tổng thống và Thủ tướng đều không có mặt trong nước, Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó một cách triệt để với mọi khả năng phát sinh tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập