Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Cảnh sát Hàn Quốc công khai đoạn video ghi lại quá trình dẫn tới vụ nổ trạm trữ dầu

Write: 2018-10-09 12:11:51Update: 2018-10-09 17:15:13

Cảnh sát Hàn Quốc công khai đoạn video ghi lại quá trình dẫn tới vụ nổ trạm trữ dầu

Photo : KBS News

Cảnh sát Hàn Quốc sáng hôm thứ Ba (9/10) đã công khai đoạn video được ghi lại qua hệ thống camera giám sát CCTV về quá trình xảy ra vụ nổ trạm trữ dầu ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi vào hôm 7/10 vừa qua. 

Vào ngày xảy ra vụ việc, người đàn ông mang quốc tịch Sri Lanka (hiện đang bị bắt giữ) đã lên núi để thả đèn trời. Khi thấy đèn trời bay về hướng trạm trữ dầu, người này đã chạy đuổi theo, nhưng khi thấy đèn trời rơi xuống bãi cỏ của trạm trữ dầu thì đã quay trở về. 

Cảnh sát cáo buộc người này đã mắc sai sót nghiêm trọng gây ra vụ nổ, trong khi biếtrằng có một bể chứa dầu ở ngay đó.  

Viện Kiểm sát cho biết chiếc đèn trời sau khi rơi xuống bãi cỏ bên ngoài bể chứa dầu đã bắt đầu bốc khói vào lúc 10 giờ 36 phút sáng, và vụ nổ xảy ra ở bể chứa dầu vào lúc 10 giờ 54 phút sau đó. 

Trong vòng 18 phút kể từ khi bắt đầu có khói bốc lên, phía Tập đoàn đường ống dầu Daehan đã không nắm bắt được vụ hỏa hoạn do không lắp cảm ứng hỏa hoạn phía bên trong của bể chứa dầu. 

Chiếc đèn mà người đàn ông Sri Lanka thả là một trong số nhiều chiếc đèn trời được thả từ một trường tiểu học gần đó vào lúc 9 giờ tối hôm 6/10, một ngày trước khi xảy ra vụ nổ. Khoảng 200 bậc phụ huynh và học sinh đã tham gia đêm lửa trại và thả hàng trăm chiếc đèn trời. Luật cơ bản về phòng cháy chữa cháy sửa đổi năm 2017 quy định phạt hành chính tối đa 2 triệu won (1.760 USD) với hành vi thả các loại nhiệt khí cầu nhỏ như đèn trời.

Lựa chọn của ban biên tập