Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chủ tịch Bắc Triều Tiên mời Đức Giáo hoàng Francis thăm Bình Nhưỡng

Write: 2018-10-10 10:14:02Update: 2018-10-10 17:48:45

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết sẽ mời Đức Giáo hoàng Francis tới thăm Bình Nhưỡng. 
 
Được biết, đây vốn là đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng diễn ra hồi tháng 9 vừa qua, và nhà lãnh đạo miền Bắc đã đồng ý với đề xuất này. 
 
Tổng thống Moon đã gợi ý Chủ tịch Kim Jong-un gặp thử Đức Giáo hoàng Francis, một người có mối quan tâm lớn đến hòa bình bán đảo Hàn Quốc, và ông Kim Jong-un đã trả lời rằng ông "nhiệt liệt hoan nghênh". 
 
Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ trực tiếp truyền đạt nội dung này tới Đức Giáo hoàng Francis trong chuyến thăm Tòa thánh Vantican vào tuần tới, một phần trong lịch trình công du châu Âu của Tổng thống Hàn Quốc. 
 
Trong thời gian qua, Đức Giáo hoàng Francis luôn bày tỏ ủng hộ giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc một cách hòa bình, quan tâm đặc biệt đến tình hình bán đảo Hàn Quốc. Do đó, giới phân tích cho rằng Đức Giáo hoàng có thể sẽ xem xét một cách tích cực chuyến thăm Bắc Triều Tiên. 
 
Mặt khác, trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng, Tổng Giám mục Thiên chúa giáo Hàn Quốc Kim Hee-jung cho biết sẽ truyền đạt với Tòa thánh Vatican về việc hai miền Nam-Bắc đang hướng tới hòa giải và hòa bình. Khi đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã đề nghị Tổng giám mục Kim nhất định truyền đạt điều này tới Đức Giáo hoàng. 
 
Việc ông Kim Jong-un mời Đức Giáo hoàng thăm Bình Nhưỡng được phân tích là nhằm cải thiện quan hệ đối ngoại trên tất cả các phương diện.

Lựa chọn của ban biên tập