Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Hàn Quốc sẽ không dỡ bỏ cấm vận Bắc Triều Tiên khi chưa có sự cho phép của Mỹ"

Write: 2018-10-11 12:51:30Update: 2018-10-11 18:15:37

Photo : YONHAP News

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng ngày 10/10 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Chính phủ Hàn Quốc sẽ không dỡ bỏ Lệnh cấm vận kinh tế 24/5 với Bắc Triều Tiên, nếu không có sự đồng ý của Mỹ.

Tuyên bố của ông Donald Trump được cho là liên quan đến phát ngôn của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa trong buổi điều trần tại Quốc hội, nói rằng Hàn Quốc đang xem xét việc dỡ bỏ Lệnh cấm vận kinh tế 24/5 với miền Bắc. 

Từ trước tới nay, Tổng thống Donald Trump luôn hối thúc các nước đồng minh duy trì sức ép tối đa với miền Bắc cho tới khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Phát biểu của Tổng thống Donald Trump cho thấy Washington muốn ngăn chặn động thái giảm nhẹ cấm vận với Bình Nhưỡng của Seoul, cũng như của các nước liên quan khác như Trung Quốc, Nga.

Về điều này, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã làm rõ một điểm là việc giảm nhẹ cấm vận phải đi sau phi hạt nhân hóa. Quan chức này nhấn mạnh càng phi hạt nhân hóa nhanh thì miền Bắc càng sớm được dỡ bỏ cấm vận. Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang tập trung thảo luận một cách chặt chẽ để đối phó một cách thống nhất đối với Bắc Triều Tiên.

Lệnh cấm vận kinh tế 24/5 đối với Bắc Triều Tiên được Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak ban hành ngày 24/5/2010, nhằm đáp trả vụ miền Bắc đánh chìm tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc ngày 26/3/2010. Lệnh này có nội dung Hàn Quốc ngừng toàn bộ các dự án giao lưu, hợp tác kinh tế với miền Bắc, ngoại trừ các hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung.

Lựa chọn của ban biên tập