Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in lên đường công du châu Âu ngày 13/10

Write: 2018-10-12 10:53:39Update: 2018-10-12 17:42:15

Tổng thống Moon Jae-in lên đường công du châu Âu ngày 13/10

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ lên đường công du 5 nước châu Âu ngày 13/10, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cho vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. 
 
Tổng thống sẽ thăm Pháp, Ý, Bỉ, Đan Mạch trong lịch trình 9 ngày, đồng thời sẽ thăm Tòa thánh Vatican và hội đàm với Đức Giáo hoàng Francis. Tại cuộc gặp, Tổng thống dự kiến sẽ truyền đạt tới Đức Giáo hoàng lời mời thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. 
 
Là tín đồ đạo Thiên chúa, Tổng thống Moon Jae-in và Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook sẽ tham dự lễ cầu nguyện vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc được tổ chức tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, ở trung tâm Tòa thánh. 
      
Trước khi thăm Tòa thánh Vatican, lịch trình công du đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in là thăm chính thức Pháp và hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Emmanuel Macron. Tổng thống sẽ tham dự một buổi hòa nhạc hữu nghị Hàn-Pháp cùng với các quan chức chủ chốt của nước chủ nhà. Nhóm nhạc thần tượng "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) cũng sẽ góp mặt tại sân khấu này. BTS vừa được Chính phủ Hàn Quốc trao tặng "Huân chương văn hóa Hwagwan" vì những đóng góp giúp lan tỏa làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu. 
 
Theo kế hoạch, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) diễn ra tại Bỉ, trình bày về sự thay đổi đang diễn ra trên bán đảo Hàn Quốc và những nỗ lực của Seoul trong việc thiết lập hòa bình vĩnh viễn. 
 
Mặt khác, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ tích cực củng cố hợp tác trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với lãnh đạo thượng đỉnh các nước châu Âu, đồng thời tìm kiếm phương án hợp tác ở lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Lựa chọn của ban biên tập