Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak kháng án bản án sơ thẩm

Write: 2018-10-12 13:37:53Update: 2018-10-12 17:42:11

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak kháng án bản án sơ thẩm

Photo : YONHAP News

Ông Kang Hoon, luật sư của cựu Tổng thống Lee Myung-bak, hôm thứ Sáu (12/10) cho biết, cựu Tổng thống Lee đã quyết định sẽ kháng án về toàn bộ các tội danh bị tuyên trong phiên sơ thẩm. Đơn kháng án đã được trình lên tòa án chiều cùng ngày. 
 
Bị cáo Lee Myung-bak khẳng định công ty phụ tùng ô tô DAS thuộc sở hữu của anh trai mình là ông Lee Sang-eun. Bản thân ông không hề hay biết về việc phía Samsung trả thay tiền thuê luật sư cho công ty DAS trong vụ kiện tụng tại Mỹ. Ông Lee chỉ trích phán quyết của tòa án cáo buộc ông đã nhận hối lộ từ Samsung, là một sự sỉ nhục.  
 
Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm hôm 5/10, Tòa án khu vực Trung Seoul đã kết luận, ông Lee Myung-bak là chủ sở hữu thật sự của công ty DAS, dựa trên lời khai của cựu giám đốc công ty này, ông Kim Sung-woo, và công nhận ông Lee đã biển thủ 24,6 tỷ won (21,7 triệu USD) từ công ty DAS. 
 
Tòa cho rằng khoản tiền 6,1 tỷ won (5,4 triệu USD) mà Samsung đã trả thay tiền thuê luật sư cho công ty DAS, là tiền hối lộ, nhằm đổi lấy việc ân xá cho Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee. Tòa tuyên án ông Lee 15 năm tù giam, nộp 13 tỷ won (11,5 triệu USD) tiền phạt và truy thu 8,2 tỷ won (7,2 triệu USD). 
 
Do Viện Kiểm sát và phía cựu Tổng thống Lee Myung-bak đều quyết định kháng án, nên Tòa án cấp cao Seoul sẽ thụ lý xét xử phúc thẩm vụ án này.

Lựa chọn của ban biên tập