Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Mỹ đang xem xét tích cực nội dung biên bản nhất trí liên Triều ở lĩnh vực quân sự"

Write: 2018-10-13 12:46:27Update: 2018-10-13 15:14:18

Photo : KBS News

Phát biểu tại buổi điều trần của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội, diễn ra ở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Washington vào hôm 12/10 (theo giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je cho biết Chính phủ Mỹ đang xem xét tích cực về nội dung "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" mà hai miền Nam-Bắc đã thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 19/9. 
 
Đại sứ Cho cho biết vấn đề mà Mỹ xem xét không phải nội dung của biên bản mà về quá trình chia sẻ, trao đổi giữa hai nước. Tuy nhiên, Đại sứ Cho khẳng định hai bên đã thảo luận trước ở cấp chuyên viên về biên bản nhất trí. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng đã trao đổi trước về biên bản này. 
 
Nghị sĩ Kim Moo-sung (đảng Hàn Quốc tự do) chất vấn về việc Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa đã trả lời "không biết" khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phản đối việc hai miền Nam-Bắc nhất trí thiết lập đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL) thành khu vực cấm bay trong biên bản nhất trí, và ông Pompeo đã nổi giận vì bà Kang biết nhưng lại trả lời không biết. Về điều này, Đại sứ Cho khẳng định chưa hề nhận ý kiến phản đối nào từ phía Mỹ liên quan tới vấn đề trao đổi ý kiến về biên bản nhất trí ở lĩnh vực quân sự. 
 
Liên quan tới phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng Seoul sẽ không dỡ bỏ Lệnh cấm vận 24/5 với Bình Nhưỡng khi chưa có sự "cho phép" của Washington, Đại sứ Cho cho rằng phát biểu này được đưa ra khi ông Trump bị phóng viên đặt câu hỏi bất ngờ liên quan tới việc Hàn Quốc đang giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc. Đại sứ Hàn Quốc nhận định phát biểu của Tổng thống Mỹ mang hàm ý rằng không thể giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc mà không có sự đồng ý của Mỹ, một thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Lựa chọn của ban biên tập