Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổ chức dân sự Mỹ và Nhật Bản tuyên bố sẽ bảo vệ bia tưởng niệm nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến tại San Francisco

Write: 2018-10-13 12:53:51Update: 2018-10-13 15:17:31

Tổ chức dân sự Mỹ và Nhật Bản tuyên bố sẽ bảo vệ bia tưởng niệm nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến tại San Francisco

Photo : KBS News

Trong khi chính quyền thành phố Osaka của Nhật Bản liên tiếp yêu cầu dỡ bỏ bia tưởng niệm nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến ở thành phố San Francisco (Mỹ), các tổ chức dân sự của Mỹ và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung với nội dung sẽ bảo vệ bia tưởng niệm này. 
 
Tổ chức "Liên minh công lý vì nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến" (CWJC) của Mỹ, tổ chức đóng vai trò chủ đạo trong việc dựng bia tưởng niệm tại San Francisco, và tổ chức "Mạng lưới Kansai", tổ chức đã công bố rộng rãi về vấn đề nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến tại Nhật Bản, đã ra tuyên bố chung nhắc lại việc cựu Thị trưởng Osaka Toru Hashimoto năm 2012-2013 từng chế nhạo những người phụ nữ bị ép mua vui, cho rằng không có chứng cứ chứng minh quân đội Nhật Bản từng huy động và cưỡng ép phụ nữ làm nô lệ tình dục trong Thế chiến II. 
 
Hai tổ chức này cho biết cụ bà Kim Bok-dong, một trong số các nạn nhân, đã rất phẫn nộ về lập luận này của ông Hashimoto, nhấn mạnh một nạn nhân như bà vẫn còn sống mà cựu Thị trưởng Osaka lại bác bỏ rằng không có chứng cứ. 
 
Ngoài ra, hai tổ chức trên còn chỉ trích Thị trưởng Osaka đương nhiệm Hirosfumi Yoshimura tự cho mình là người ủng hộ nhân quyền phụ nữ, nhưng lại có ý định dỡ bỏ bia tưởng niệm các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, xóa bỏ một biểu tượng khắc ghi nỗi đau mà những người phụ nữ đã phải gánh chịu.  
 
Trước đó, Thị trưởng Hirosfumi Yoshimura hôm 2/10 vừa qua đã gửi thư tới Thị trưởng San Francisco London Breed, thông báo sẽ cắt đứt quan hệ kết nghĩa với thành phố này, nhằm phản đối việc dựng bia tưởng niệm nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến.  
 
Đáp lại, Thị trưởng Breed nhấn mạnh bia tưởng niệm là một biểu tượng cho sự đấu tranh của người phụ nữ đã phải trải qua nỗi sợ hãi bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục thời chiến, khắc ghi bài học lịch sử không bao giờ quên. Qua đó, Thị trưởng San Francisco thể hiện rõ lập trường sẽ không dỡ bỏ bia tưởng niệm. 
 
Bia tưởng niệm các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến được dựng tại công viên trung tâm thành phố San Francisco vào tháng 9 năm ngoái, có hình ba thiếu nữ nắm tay nhau đứng thành vòng tròn. Bên cạnh là bức tượng đồng bà Kim Hak-sun, một nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến đã qua đời, nhìn về phía ba thiếu nữ này. Đây là bia tưởng niệm nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến đầu tiên được dựng tại Mỹ. 
 
Bia tưởng niệm trên khắc nội dung cho biết từ năm 1931 tới năm 1945, quân đội Nhật Bản đã cưỡng ép hàng trăm nghìn thiếu nữ, phụ nữ từ 13 nước châu Á-Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Trung Quốc, mua vui cho quân lính nước này. Tấm bia này yêu cầu Chính phủ Tokyo phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm hại tình dục một cách có tổ chức trong quá khứ, hối thúc Nhật Bản phải xin lỗi các nạn nhân. Tấm bia cũng có khắc lời trăn trối của một cụ bà nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, cho biết điều bà sợ hãi nhất là việc lịch sử sẽ lãng quên nỗi đau mà những nạn nhân như bà đã phải gánh chịu trong Thế chiến II.

Lựa chọn của ban biên tập