Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quân đội Hàn Quốc quyết định nhập tên lửa đánh chặn trên biển SM-3

Write: 2018-10-13 13:18:35Update: 2018-10-13 15:16:21

Quân đội Hàn Quốc quyết định nhập tên lửa đánh chặn trên biển SM-3

Photo : KBS News

Quân đội Hàn Quốc đã quyết định nhập tên lửa đánh chặn trên biển "SM-3", nhằm đối phó với tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. 
 
Trong buổi điều trần của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội diễn ra tại trụ sở Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc vào hôm 12/10, Thiếu tướng Kim Sun-ho phụ trách hoạch định chiến lược thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết quân đội đã quyết định nhập tên lửa đánh chặn trên biển "SM-3" vào hồi tháng 9 vừa qua. 
 
Ông Kim cho biết tên lửa SM-3 sẽ phụ trách đánh chặn tên lửa của quân địch từ tầm cao trong hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không mô hình Hàn Quốc (KAMD). Tên lửa SM-3 phóng đi từ tàu khu trục Aegis của hải quân có tầm cao đánh chặn tối đa là 500 km, tầm cao đánh chặn của phiên bản cải tiến đạt trên 1.000 km, có thể chặn đứng được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đang được phóng giữa chừng.

Lựa chọn của ban biên tập