Liên quan tới việc Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nhất trí tổ chức lễ khởi công kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt, đường bộ Nam-Bắc từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tái khẳng định tiến triển quan hệ liên Triều phải song hành với tiến triển trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng, và nhấn mạnh các nước thành viên Liên hợp quốc cần thực thi cấm vận với miền Bắc.
Một quan chức văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/10 (theo giờ địa phương) nhấn mạnh vấn đề cải thiện quan hệ liên Triều không thể diễn ra riêng rẽ với việc giải quyết các chương trình phát triển hạt nhân của miền Bắc. Washington kỳ vọng mọi quốc gia thành viên của Liên hợp quốc thực thi một cách toàn diện các biện pháp cấm vận với Bình Nhưỡng, trong đó bao gồm các mặt hàng bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Chính phủ Mỹ hy vọng các nước sẽ nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc giúp sức khiến miền Bắc chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa.
Trước đó, trong cuộc hội đàm cấp cao liên Triều diễn ra tại Ngôi nhà Hòa bình, làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 15/10, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã nhất trí tổ chức lễ khởi công kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt, đường bộ Nam-Bắc từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, tiến hành điều tra thực địa tuyến đường sắt Gyeongui từ cuối tháng 10 và tuyến đường sắt dọc biển Đông từ đầu tháng 11.
Ban đầu, hai miền Nam-Bắc từng lên kế hoạch đưa nhân lực và tàu hỏa của phía miền Nam đi qua ranh giới quân sự liên Triều tới miền Bắc, để tiến hành khảo sát thực địa tuyến đường sắt Gyeongui đoạn Bắc Triều Tiên trong tháng 8, nhưng Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã không phê chuẩn kế hoạch này.