Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

339 người tị nạn Yemen được cho phép cư trú nhân đạo tại Hàn Quốc

Write: 2018-10-17 13:24:45Update: 2018-10-17 18:37:03

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm thứ Tư (17/10) đã cấp phép cư trú nhân đạo cho 339 trên tổng số 481 người Yemen nhập cảnh vào đảo Jeju trong nửa đầu năm nay và xin tị nạn tại Hàn Quốc.  
 
Cục xuất nhập cảnh đảo Jeju cho biết mặc dù các trường hợp trên chưa thỏa mãn hết các điều kiện để được công nhận là người tị nạn căn cứ theo Luật người tị nạn của Hàn Quốc, nhưng cơ quan này đã tiến hành thẩm định một cách nghiêm ngặt và quyết định cho phép họ cư trú nhân đạo tại Hàn Quốc, căn cứ theo khoản 3, điều 2 Luật người tị nạn đối với những người có nguy cơ bị đe dọa về tính mạng, thân thể nếu bị cưỡng chế trục xuất về nước. 
  
Thời hạn cư trú nhân đạo của những người này tại Hàn Quốc là một năm. Cục xuất nhập cảnh đảo Jeju cũng gỡ bỏ lệnh cấm rời khỏi đảo Jeju với những công dân Yemen này. 
 
Như vậy, tổng số người tị nạn Yemen được phép cư trú nhân đạo tại Hàn Quốc đã tăng lên 362 người, bao gồm cả 23 người được cấp phép ngày 14/9 vừa qua. 
 . 
Tuy nhiên, không có trường hợp nào được công nhận tư cách người tị nạn. 34 người không được công nhận vì xin tị nạn với mục đích kinh tế, hoặc nghi ngờ có hành vi phạm tội. 85 người vẫn đang bị bảo lưu hồ sơ để tiến hành phỏng vấn và điều tra tiếp.  
 
Nội chiến tại Yemen vẫn đang tiếp diễn kể từ tháng 3 năm 2015, giữa phiến quân Houthi với lực lượng quân đội Chính phủ Yemen được sự hỗ trợ của quân đồng minh Ả-rập Xê-út. Cuộc nội chiến đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người đang phải xin tị nạn khắp thế giới. Một phần những người tị nạn này đã tới Malaysia, quốc gia cho phép họ có thể cư trú không cần thị thực trong vòng 90 ngày. Sau khi hết thời hạn này, họ lại nhập cảnh vào một nơi miễn thị thực khác là đảo Jeju Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập