Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc và Mỹ kéo dài vòng đàm phán Hiệp định chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ

Write: 2018-10-18 14:30:39Update: 2018-10-18 15:42:29

Hàn Quốc và Mỹ kéo dài vòng đàm phán Hiệp định chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Mỹ quyết định kéo dài vòng đàm phán thứ 8 tiến tới ký kết Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ X. Vòng đàm phán này dự kiến diễn ra trong hai ngày 16/10 và 17/10 tại Seoul, nhưng hai bên đã quyết định thảo luận tiếp vào ngày 18/10.

Chia sẻ chi phí quân sự được nhắc đến ở đây là việc Hàn Quốc và Mỹ phân chia chi phí cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, bao gồm các chi phí về nhân công người Hàn làm việc tại căn cứ quân đội Mỹ, chi phí xây dựng phía trong căn cứ, chi phí hỗ trợ hậu cần. Năm nay, khoản tiền Hàn Quốc chia sẻ với Mỹ là 960,2 tỷ won (847,5 triệu USD). Đây là khoản tiền được quyết định trong Hiệp định lần thứ IX ký kết năm 2014 và sẽ hết hạn cuối năm nay. Theo đó, hai nước Hàn-Mỹ đã tiến hành đàm phán từ tháng 3 năm nay để thỏa thuận về khoản chi phí chia sẻ sẽ áp dụng từ năm sau.

Tuy nhiên, trong vòng đàm phán lần này, hai bên tiếp tục không thu hẹp được bất đồng ý kiến, nên đã phải tiến hành đàm phán thêm trong ngày 18/10.

Trọng tâm tranh cãi lớn nhất là về quy mô khoản chia sẻ chi phí quân sự của Hàn Quốc. Hiện tại, Mỹ đang yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc phải gánh vác cả chi phí triển khai các vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc.

Từ nay tới cuối năm chỉ còn hai tháng. Nếu xét tới các quy trình cần thiết như phê chuẩn Quốc hội sau khi hai bên đạt được thỏa thuận, thì có nghĩa là phía Hàn Quốc phải đạt được tiến triển tương đối trong vòng đàm phán lần này. Một số ý kiến cho rằng Seoul và Washington sẽ phải thảo luận dứt điểm trong cuộc họp ngày 18/10. Tuy nhiên, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định vòng đàm phán có thể sẽ kéo dài sang ngày 19/10.

Lựa chọn của ban biên tập