Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc đề nghị sự ủng hộ của Tòa thánh Vatican trong vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc

Write: 2018-10-18 20:57:46Update: 2018-10-19 18:13:57

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang trong chuyến thăm chính thức Tòa thánh Vatican ngày 18/10 (theo giờ địa phương) đã có cuộc gặp kéo dài 38 phút với Đức Giáo hoàng Francis tại Tòa thánh. Hai bên đã trao đổi ý kiến về vai trò của Công giáo tại Hàn Quốc, sự phát triển của quan hệ giữa Hàn Quốc và Tòa thánh Vatican, nỗ lực vì hòa bình và hòa giải trên bán đảo Hàn Quốc.

Trong thông cáo báo chí, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon đã trình bày về nỗ lực của Seoul nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, đề nghị Đức Giáo hoàng tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ cho hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng chung trên bán đảo Hàn Quốc.

Đặc biệt, Tổng thống đã chuyển lời mời thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tới Đức Giáo hoàng. Lời mời đã được ông Kim Jong-un đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9.

Đáp lại, Đức Giáo hoàng cho biết nếu Chủ tịch Kim Jong-un gửi giấy mời chính thức thì ông có thể thăm Bình Nhưỡng. Phát biểu này cho thấy Đức Giáo hoàng trên thực tế đã chấp thuận lời mời của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.

Tổng thống cảm ơn Đức Giáo hoàng đã luôn cầu nguyện cho hòa bình, hợp hợp và thịnh vượng chung trên bán đảo Hàn Quốc, gửi đi thông điệp ủng hộ và chúc phúc cho bán đảo Hàn Quốc mỗi khi có cơ hội.

Về phần mình, Đức Giáo hoàng Francis khẳng định ủng hộ kết quả tích cực đạt được tại các Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, đánh giá cao sự dũng cảm của lãnh đạo hai miền Nam-Bắc nhằm xây dựng một bán đảo Hàn Quốc không có vũ khí hạt nhân. Ông đề nghị hai miền Nam-Bắc tiếp tục nỗ lực vì hòa giải và hòa bình, dựa trên nền tảng là "tình cảm anh em", cho biết ông sẽ cùng thế giới cầu nguyện để những nỗ lực này đạt được thành quả.

Đây là cuộc gặp thứ 8 trong lịch sử giữa một Tổng thống Hàn Quốc và Đức Giáo hoàng, kể từ cuộc gặp đầu tiên năm 1984 giữa Tổng thống Chun Doo-hwan và Đức Giáo hoàng John Paul II.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Tòa thánh Vatican, vào sáng sớm hôm 19/10 (theo giờ Hàn Quốc), Tổng thống Moon đã tới Bruc-xen (Bỉ), nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM). Tổng thống dự kiến sẽ lần lượt có cuộc hội đàm với lãnh đạo thượng đỉnh các nước là Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Lựa chọn của ban biên tập