Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc công bố tầm nhìn "hòa bình bán đảo Hàn Quốc, thịnh vượng Á-Âu"

Write: 2018-10-20 09:45:15Update: 2018-10-20 21:51:09

Tổng thống Hàn Quốc công bố tầm nhìn "hòa bình bán đảo Hàn Quốc, thịnh vượng Á-Âu"

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang trong chuyến công du châu Âu ngày 19/10 đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) diễn ra tại Bruc-xen (Bỉ). Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc đã công bố tầm nhìn về hòa bình bán đảo Hàn Quốc, nhằm mang đến thịnh vượng chung cho toàn bộ lục địa Á-Âu.

Phát biểu tại phiên thảo luận về chủ đề các vấn đề quốc tế nổi cộm, Tổng thống Moon đã trình bày về chính sách và nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm phi hạt nhân hóa một cách toàn diện bán đảo Hàn Quốc, thiết lập cơ chế hòa bình vĩnh viễn, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của ASEM.

Đặc biệt, Tổng thống đã trình bày về ý tưởng bắt đầu từ việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, sau đó xây dựng cộng động đường sắt, cộng đồng kinh tế Đông Á, và cuối cùng là mở ra một cộng đồng an ninh đa phương Đông Bắc Á.

Tổng thống nhấn mạnh sự mở rộng giao lưu con người và hàng hóa giữa hai lục địa Á-Âu, sẽ đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của toàn bộ hai châu lục, cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp vào quá trình này.

Tổng thống Moon cũng nhắc lại việc ASEM từng thông qua "Tuyên bố Seoul về hòa bình bán đảo Hàn Quốc" trong Hội nghị ASEM lần thứ ba tại Seoul năm 2000. Tổng thống đề nghị ASEM tiếp tục hợp tác trong tiến trình thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, tương tự như thời gian qua.
   
Bên cạnh đó, Tổng thống cũng trình bày cụ thể về những thành quả của tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc với các nước thành viên ASEM, như ba lần Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong năm nay và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên.

Trong phiên thảo luận thứ nhất của Hội nghị diễn ra trước đó, Tổng thống Moon cũng nhấn mạnh về việc cần tăng cường tính kết nối của hai lục địa Á-Âu, với trung gian là cộng đồng đường sắt Đông Á. Tổng thống đã giới thiệu về chính sách phương Nam mới và phương Bắc mới của Chính phủ Hàn Quốc.

Một mặt, Tổng thống nhấn mạnh cần phải vượt qua những thách thức mà cả thế giới đang phải đối mặt là bất bình đẳng về thu nhập, trật tự thương mại đa phương bị suy yếu, môi trường bị phá hủy, biến đổi khí hậu. 

Tổng thống nêu rõ, cần phải phổ biến khái niệm "tính bao trùm" ở toàn bộ các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, và trình bày về tầm nhìn "quốc gia bao trùm" của Hàn Quốc. Ông Moon cũng truyền đạt về chính sách của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đối phó với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Lựa chọn của ban biên tập