Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in thuyết phục lãnh đạo Anh, Đức giảm nhẹ cấm vận với Bắc Triều Tiên

Write: 2018-10-20 11:17:46Update: 2018-10-20 21:56:38

Tổng thống Moon Jae-in thuyết phục lãnh đạo Anh, Đức giảm nhẹ cấm vận với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) đang diễn ra tại Brúc-xen, Bỉ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 19/10 (theo giờ địa phương), đã lần lượt có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Đức Angela Merkel, tập trung thuyết phục lãnh đạo hai nước về việc cần giảm nhẹ cấm vận với Bắc Triều Tiên nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa miền Bắc.

Tổng thống nhấn mạnh, nếu Bắc Triều Tiên giải trừ hạt nhân tới mức độ không thể đảo ngược, thì khi đó, cộng đồng quốc tế cần thảo luận về việc giảm nhẹ cấm vận với nước này, nhằm tiếp tục thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa.

Lãnh đạo Anh và Đức đồng tình về việc cần lập phương án cụ thể để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên một cách thực chất hơn. Song song với đó, các nước này nhấn mạnh Bắc Triều Tiên cũng phải chứng tỏ bằng những hành động chắc chắn hơn để tiến tới phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Tương tự như phản ứng của Tổng thống Pháp trước đó, Thủ tướng Anh và Đức một mặt bày tỏ ủng hộ nỗ lực phi hạt nhân hóa của Chính phủ Hàn Quốc, mặt khác vẫn giữ lập trường thận trọng về việc giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc.
     
Tại Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, lãnh đạo các nước đã ra Tuyên bố Chủ tịch, bày tỏ ủng hộ thực thi nhanh chóng các nội dung nhất trí trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều, hối thúc miền Bắc thực thi cam kết phi hạt nhân hóa một cách toàn diện.

Ngày 20/10 (theo giờ địa phương), Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham dự và phát biểu tại một hội nghị về đối phó với biến đổi khí hậu tại Đan Mạch, rồi về nước ngày 21/10, kết thúc lịch trình công du châu Âu kéo dài 9 ngày.

Lựa chọn của ban biên tập