Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/10 đã rời Copenhagen (Đan Mạch) để lên đường về nước, kết thúc chuyến công du 5 nước châu Âu.
Tại điểm dừng chân cuối cùng là Đan Mạch, Tổng thống đã tham dự "Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G), gặp Nữ hoàng Đan Mạch và hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen.
Phát biểu tại hội nghị P4G được tổ chức đầu tiên trong năm nay, Tổng thống Moon nhấn mạnh về tính cần thiết của sự hợp tác quốc tế và nỗ lực chung giữa Chính phủ các nước và khối tư nhân, vì phát triển bền vững và đối phó với biến đổi khí hậu trên trái đất.
Đặc biệt, Tổng thống chỉ ra rằng các nước châu Á theo đuổi tăng trưởng kinh tế nhanh tập trung vào chế tạo, đang thờ ơ với việc bảo vệ môi trường. Với các quốc gia chưa từng trải qua tăng trưởng kinh tế tập trung vào chế tạo như Bắc Triều Tiên, thì ngay từ đầu cần phải áp dụng mô hình tăng trưởng vừa theo đuổi tăng trưởng kinh tế, vừa phát triển bền vững.
Trong chuyến công du châu Âu 9 ngày, Tổng thống Moon Jae-in đã thăm chính thức Pháp và hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron; thăm chính thức Tòa thánh Vatican và có cuộc gặp với Đức Giáo hoàng Francis. Tiếp đó, Tổng thống thăm Brúc-xen (Bỉ) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) và có các cuộc gặp thượng đỉnh bên lề với lãnh đạo các nước, như Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức.
Tổng thống đã tập trung giải thích về sáng kiến phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo các nước. Đặc biệt, trong cuộc gặp với Đức Giáo hoàng Francis tại Tòa thánh Vatican, Tổng thống đã chuyển lời mời thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Đức Giáo hoàng đáp lại sẽ có thể thăm miền Bắc nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi giấy mời chính thức, tức là trên thực tế đã chấp thuận lời mời.
Trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Pháp, Tổng thống nhấn mạnh rằng: khi Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa tới giai đoạn không thể đảo ngược, thì cần dỡ bỏ một số biện pháp cấm vận với nước này, để làm chất xúc tác cho quá trình phi hạt nhân hóa. Tổng thống cũng đề nghị Pháp, quốc gia thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đóng vai trò trong quá trình này. Ông Moon cũng trình bày nội dung tương tự trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh, một thành viên thường trực khác của Hội đồng bảo an, và Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Lãnh đạo các nước châu Âu đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in trong thời gian qua nhằm phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định cần phải phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.
Trong Tuyên bố Chủ tịch của Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, các nước bày tỏ hoan nghênh nỗ lực của Hàn Quốc và sáng kiến ngoại giao của các đối tác khác vì hòa bình và ổn định vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc không có vũ khí hạt nhân; tái khẳng định nguyên tắc phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược; hối thúc Bắc Triều Tiên quay lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống đánh giá việc Tổng thống Moon Jae-in công khai nhấn mạnh sự cần thiết của việc giảm nhẹ cấm vận với miền Bắc nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa với lãnh đạo các nước châu Âu, là điều hết sức ý nghĩa.