Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul đề xuất Washington điều chỉnh phương thức tập trận chung trên không

Write: 2018-10-22 10:34:16Update: 2018-10-23 10:01:35

Photo : KBS News

Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ đã nhất trí về việc hoãn cuộc tập trận chung trên không thường niên quy mô lớn mang tên "Vigilant ACE", quân đội Hàn Quốc cho biết sẽ thảo luận thêm với Washington về phương án điều chỉnh cuộc tập trận này, nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó về mặt quân sự. 
 
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giải thích, việc hoãn cuộc tập trận chung "Vigilant ACE" là đề xuất từ Mỹ, nhằm bổ trợ cho những nỗ lực ngoại giao phi hạt nhân hóa.
 
Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo đồng ý với lập trường này của Mỹ, nhưng đồng thời nhấn mạnh cần phải duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó về mặt quân sự.
 
Sau đó, Bộ trưởng Jeong đã đề xuất ngược lại về phương án điều chỉnh cuộc tập trận chung "Vigilant ACE", theo hướng khác so với trước đây. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh: nếu hai bên trao đổi dữ liệu từ xa thông qua hệ thống kiểm soát chỉ huy của quân đội, thì dù không quân Hàn-Mỹ tập trận ở một nơi cách xa nhau, cũng vẫn có thể đạt được hiệu quả tập trận chung.
 
Theo quan chức Bộ Quốc phòng, hai nước Hàn-Mỹ sẽ xem xét phương án điều chỉnh, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng về phương thức tập trận, trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Quân sự Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra trong cuối tháng này. Và dù cuộc tập trận chung với Mỹ được quyết định hoãn lại, thì không quân Hàn Quốc sẽ vẫn tập trận riêng theo dự kiến.
 
Giải thích trên của phía quân đội được phân tích là nhằm giải tỏa những tranh cãi về bất ổn an ninh có thể xảy ra nếu hoãn tập trận chung với Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập