Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Mỹ sẽ phải thông báo trước cho Bắc Triều Tiên khi bay trực thăng gần JSA

Write: 2018-10-23 10:06:58Update: 2018-10-24 09:48:08

Photo : KBS News

Từ tháng 11, trực thăng của quân đội Mỹ khi bay tới căn cứ quân sự Mỹ ở gần làng đình chiến Bàn Môn Điếm, sẽ phải thông báo trước cho Bắc Triều Tiên. 
 
Hai miền Nam-Bắc đã nhất trí lập ra một vùng đệm phòng không ở khu vực ranh giới quân sự liên Triều. Theo đó, khi bay tại khu vực này, các bên phải thông báo trước cho đối phương, nhằm tránh các hành vi thù địch lẫn nhau thể hiện trong “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự” được thông qua ngày 19/9.
 
Vấn đề đặt ra là căn cứ quân sự Mỹ Bonifas chỉ cách Khu vực an ninh chung (JSA) có 2 km. Mỹ vốn không bằng lòng nhất về nội dung “khu vực cấm bay” trong biên bản nhất trí quân sự, vì như vậy Mỹ cũng sẽ phải thông báo trước cho miền Bắc khi thực hiện các chuyến bay bằng máy bay trực thăng tại khu vực.
 
Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết, có hai bãi đỗ trực thăng ở gần JSA và những máy bay của Mỹ khi bay tới đây đều phải thông báo trước cho phía miền Bắc.
 
Nội dung này đã được quân đội Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc thảo luận và nhất trí trong cuộc họp ngày 22/10. Ba bên cũng nhất trí sẽ rút trạm gác và vũ khí khỏi JSA cho tới ngày 25/10, sau đó tiến hành kiểm chứng chung trong hai ngày.

Lựa chọn của ban biên tập