Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hai miền Nam-Bắc nhất trí phòng trừ chung sâu bệnh tới tháng 3 năm sau

Write: 2018-10-23 10:42:10Update: 2018-10-23 15:15:31

Hai miền Nam-Bắc nhất trí phòng trừ chung sâu bệnh tới tháng 3 năm sau

Photo : YONHAP News

Ngày 22/10, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã tổ chức cuộc hội đàm đầu tiên về hợp tác lâm nghiệp liên Triều kể từ sau "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9" tại Văn phòng liên lạc liên Triều, phía trong khu công nghiệp Gaesung, miền Bắc. Đây là cuộc họp đầu tiên được tổ chức tại đây sau khi Văn phòng liên lạc liên Triều mở cửa hoạt động vào tháng 9. 
 
Hai miền Nam-Bắc nhất trí sẽ tiến hành phòng trừ chung bệnh héo lá do tuyến trùng ở cây thông từ tháng 11 tới tháng 3 năm sau, triển khai dự án hiện đại hóa 10 vườn ươm trong năm nay.
 
Tại Văn phòng liên lạc liên Triều có nhân viên thuộc Cục lâm nghiệp Hàn Quốc thường trú, nên hai miền Nam-Bắc có thể trao đổi một cách cụ thể về vấn đề hợp tác. Cách trao đổi này hiệu quả hơn nhiều so với phương thức trước đó là điện thoại hoặc fax từ làng đình chiến Bàn Môn Điếm.
 
Trong tháng này, dự kiến sẽ tiếp tục có thêm hai cuộc họp về hợp tác y tế và thể thao tại Văn phòng liên lạc liên Triều. Ngoài ra, còn có thể diễn ra cuộc họp giữa khối dân sự giữa hai bên.
 
Hai miền đang thảo luận về việc duy trì hệ thống liên lạc thường trực suốt 365 ngày, và sử dụng internet tại văn phòng này. Trong thời gian tới, Văn phòng liên lạc liên Triều dự kiến sẽ trở thành nơi họp bàn chính của chuyên viên hai miền Nam-Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập