Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hợp tác liên Triều gặp trở ngại khi hội đàm cấp cao Mỹ-Triều bị hoãn

Write: 2018-11-09 09:57:25Update: 2018-11-09 16:06:42

Hợp tác liên Triều gặp trở ngại khi hội đàm cấp cao Mỹ-Triều bị hoãn

Photo : YONHAP News

Quan hệ Mỹ-Triều một lần nữa lại rơi vào tình trạng "giậm chân tại chỗ", khiến quan hệ liên Triều không tránh khỏi phải điều chỉnh lại tốc độ. Các dự án hợp tác liên Triều đã bị tạm ngừng trước thềm cuộc hội đàm cấp cao Mỹ-Triều lần thứ hai, bởi các dự án này có liên quan tới biện pháp cấm vận của Mỹ với Bắc Triều Tiên. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc phải theo dõi xem Mỹ có sự thay đổi chính sách nào hay không. 
 
Tuy nhiên, việc Mỹ tuyên bố hoãn hội đàm cấp cao Mỹ-Triều, khiến tình trạng "tạm ngừng" này dự kiến sẽ còn kéo dài. Theo đà này, lễ khởi công kết nối tuyến đường sắt liên Triều dự kiến diễn ra trong tháng này nhiều khả năng sẽ phải dời sang năm sau. Việc mở cửa Trung tâm đoàn tụ thường trực cho gia đình bị ly tán ở khu vực núi Geumgang, miền Bắc, căn cứ theo Tuyên bố chung Bình Nhưỡng ngày 19/9, cũng sẽ bị hoãn lại.
 
Để giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán, lãnh đạo thượng đỉnh hai miền Nam-Bắc đã cam kết sẽ xúc tiến tổ chức thêm một đợt đoàn tụ nữa trong năm nay. Vậy nhưng, lời hứa này đang đứng trước nguy cơ không thể thực hiện được.
 
Một quan chức Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc cho biết cơ quan này định sắp xếp tổ chức hội đàm chữ thập đỏ liên Triều sau cuộc hội đàm cấp cao Mỹ-Triều. Tuy nhiên, do hội đàm cấp cao Mỹ-Triều đã bị hoãn lại, trong thời gian tới, Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc sẽ tiếp tục ứng phó tùy theo các lịch trình liên quan giữa Mỹ và miền Bắc. Trong bối cảnh bất ổn đang gia tăng, giới phân tích chỉ ra rằng Chính phủ Hàn Quốc cần phải đưa ra một bản kế hoạch chi tiết hơn nữa nhằm phát triển quan hệ liên Triều. Cuộc đối đầu Mỹ-Triều nhen nhóm trở lại đang làm gia tăng ảnh hưởng tới các lịch trình trong quan hệ liên Triều.

Lựa chọn của ban biên tập