Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Nền kinh tế Hàn Quốc vẫn vững vàng, tập trung vào xuất khẩu, tiêu dùng"

Write: 2018-11-09 10:11:26Update: 2018-11-09 15:56:56

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Sáu (9/11) công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 11", trong đó nhận định: nền kinh tế Hàn Quốc vẫn duy trì chiều hướng vững vàng ở lĩnh vực xuất khẩu, tiêu dùng, nhưng đầu tư và tuyển dụng còn đang tiếp tục đình trệ. Thêm vào đó là các yếu tố bất ổn bên ngoài đang ngày một tăng cao, như mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung, giá dầu quốc tế tăng. 
 
Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ dốc toàn lực để quản lý rủi ro, củng cố nền tảng tài chính, tăng cường sức sống cho nền kinh tế, triển khai đối sách hỗ trợ tầng lớp thu nhập thấp, người khởi nghiệp, kinh doanh tự do, chính sách tăng trưởng đổi mới, hỗ trợ tạo việc làm.
 
Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 54,97 tỷ USD, tăng chủ yếu ở mặt hàng chế phẩm dầu mỏ, máy móc thông thường, hóa dầu. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu cao thứ hai trong lịch sử. Kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày cũng đạt mức cao thứ ba từ trước tới nay.
 
Kể từ tháng 12 năm 2017 tới tháng 9 vừa qua, tức trong 10 tháng liên tiếp, Chính phủ Hàn Quốc giữ nguyên nhận định "nền kinh tế Hàn Quốc đang có xu hướng hồi phục". Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng trước, Bộ Kế hoạch và tài chính đã bỏ đi cụm từ "xu hướng hồi phục" trong báo cáo nhận định về xu hướng nền kinh tế của cơ quan này.

Lựa chọn của ban biên tập