Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Phe cầm quyền nhất trí nâng giá gạo mục tiêu lên 196.000 won

Write: 2018-11-09 13:10:09Update: 2018-11-09 16:18:51

Phe cầm quyền nhất trí nâng giá gạo mục tiêu lên 196.000 won

Photo : KBS News

Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành quyết định nâng giá gạo mục tiêu lên 196.000 won (174 USD) một bao 80 kg, phản ánh tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong 5 năm qua.

Chính phủ Hàn Quốc điều chỉnh giá gạo mục tiêu 5 năm một lần và đề xuất chỉ có hiệu lực sau khi được Quốc hội phê chuẩn. Giá gạo mục tiêu được lấy làm tiêu chuẩn để Chính phủ chi trả hỗ trợ cho người nông dân canh tác lúa, nhằm duy trì thu nhập cho người nông dân.

Chính giới Hàn Quốc đồng ý rằng giá gạo mục tiêu hiện nay chưa phản ánh được tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, nên cần phải sửa đổi "Luật thu nhập nông dân", nhằm thay đổi phương thức tính toán giá gạo mục tiêu hiện nay.

Tuy nhiên, đảng đối lập Hàn Quốc tự do cho rằng cần phải phản ánh tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong vòng trên 10 năm, tức giá gạo mục tiêu phải được nâng lên trên 220.000 won (195 USD).

Chính phủ và đảng cầm quyền tính toán rằng nếu giá gạo mục tiêu tăng lên 1.000 won (0,9 USD) thì Chính phủ sẽ phải chi 38 tỷ won (33,7 triệu USD) ngân sách để hỗ trợ người nông dân canh tác lúa. Nếu giá gạo mục tiêu được nâng lên thành 220.000 won (195 USD) thì sẽ tiêu tốn khoảng 1.100 tỷ won (976,3 triệu USD) ngân sách, tức gánh nặng tài chính là rất lớn. Không chỉ có vậy, nếu tăng giá gạo mục tiêu quá đà sẽ có thể gây ra dư thừa nguồn cung gạo, suy cho cùng sẽ dẫn tới giảm thu nhập của người nông dân.

Mặt khác, Chính phủ quyết định xem xét lại chế độ hỗ trợ người nông dân canh tác lúa, như hỗ trợ một khoản nhất định cho hộ nông dân canh tác quy mô nhỏ, gộp chế độ người nông dân canh tác lúa với chế độ hỗ trợ người nông dân canh tác các nông sản còn lại, để chi trả một mức hỗ trợ thống nhất.

Một số đảng đối lập đang phản đối việc sửa đổi chế độ hỗ trợ người nông dân canh tác lúa, cho rằng Chính phủ cần bắt đầu từ việc nâng tỷ lệ ngân sách dành cho lĩnh vực nông nghiệp. Do vậy, chưa thể rõ liệu nội dung nhất trí giữa Chính phủ và đảng cầm quyền có được phản ánh vào việc sửa đổi luật hay không.

Lựa chọn của ban biên tập