Nhóm điều tra thuộc Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul hôm thứ Sáu (9/11) cho biết đã triệu tập cựu Thẩm phán Tòa án tối cao Cha Han-sung vào ngày 7/11 vừa qua, để điều tra về nghi ngờ đã lạm dụng chức quyền, cản trở quyền lợi của người khác.
Hiện tại, nhóm điều tra đang điều tra nghi ngờ Cơ quan hành chính tòa án thuộc Tòa án tối cao dưới nhiệm kỳ của cựu Chánh án Tòa án tối cao Yang Sung-tae, từng đem phán quyết một số vụ án nhạy cảm về mặt chính trị để thương lượng với Phủ Tổng thống thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye.
Cựu thẩm phán Cha từng giữ chức Giám đốc Cơ quan hành chính tòa án từ tháng 10 năm 2011 tới tháng 2 năm 2014. Ông này bị nghi ngờ đã cố tình trì hoãn vụ kiện đòi doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường thiệt hại của các nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động dưới thời thực dân Nhật. Các công tố viên xác định ông này đã bí mật gặp cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Kim Ki-choon, can thiệp vào phán quyết vụ kiện.
Trước đó, Viện Kiểm sát đã tiến hành khám xét trụ sở Bộ Ngoại giao, xác định được rằng vào năm 2013, Chánh Văn phòng Kim từng gặp Thẩm phán Cha để thảo luận về tình hình xét xử vụ kiện.
Khi đó, ông Kim Ki-choon đã yêu cầu phía Tòa án không ra kết luận về phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm thừa nhận trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động, mà chuyển vụ án này lên Hội đồng toàn thể thẩm phán của Tòa án tối cao. Thẩm phán Cha đã đưa ra phương án cụ thể để trì hoãn vụ kiện này, cho rằng Tòa án tối cao có thể ra tuyên bố đã quá thời hạn bác bỏ phán quyết phúc thẩm lần một, lấy lý do là trình tự chuyển hồ sơ vụ án cho phía bị cáo là doanh nghiệp Nhật Bản thông qua các cơ quan ngoại giao, bị chậm trễ.
Do ông Cha đã bị triệu tập điều tra, dự kiến trong thời gian tới, các cựu thẩm phán Tòa án tối cao khác từng giữ chức Giám đốc Cơ quan hành chính tòa án như Park Byung-dae, Koh Young-han, cũng sẽ sớm bị triệu tập điều tra. Cựu Chánh án Tòa án tối cao Yang Sung-tae cũng không phải là ngoại lệ.