Liên quan tới việc Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 30/10 ra phán quyết yêu cầu công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động dưới thời thực dân Nhật, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa nhấn mạnh phải ưu tiên chữa lành vết thương cho các nạn nhân đã chờ đợi suốt thời gian qua, dù cho quá trình này mất nhiều thời gian. Bà khẳng định Chính phủ sẽ đưa ra lập trường chính thức về vấn đề này.
Phát biểu trên được Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đưa ra trong buổi họp toàn thể của Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội vào hôm 9/11. Bà Kang nhấn mạnh trách nhiệm và nghĩa vụ của Chính phủ là chữa lành thật nhanh vết thương cho các nạn nhân.
Ngoại trưởng Kang chỉ ra rằng toàn bộ nội dung trong biên bản phán quyết của Tòa án tối cao có ý nghĩa rất quan trọng. Hiện tại, Chính phủ đang lập ra một ủy ban có sự tham gia của các cơ quan hữu quan và khối dân sự, phân tích kỹ lưỡng nội dung của phán quyết, thu thập thêm nhiều ý kiến, sau đó Thủ tướng sẽ tổng hợp lại để đưa ra lập trường chính thức của Chính phủ.
Nghị sĩ Park Hong-keun (đảng Dân chủ đồng hành) chất vấn rằng Chính phủ có vẻ thờ ơ trước các động thái khiêu khích của Nhật Bản sau phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc. Ngoại trưởng Kang khẳng định Chính phủ đang tích cực truyền đạt lập trường lấy làm tiếc về các phát ngôn kích động, phớt lờ căn nguyên vấn đề của phía Nhật Bản thông qua các kênh ngoại giao.